An toàn giao thông

Hưng Nguyên: Kiên quyết xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông

20:59, 26/12/2023

Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để họp chợ hay buôn bán đang xảy ra khá phổ biến ở nhiều xã, thị trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông và lập lại trật tự đô thị trên địa bàn, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Hưng Nguyên đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn thông đảm bảo trật tự công cộng trên địa bàn.

Chợ Mý, xã Châu Nhân nằm sát tuyến đường quốc lộ 46C, lâu nay luôn là điểm nóng về tình trạng người dân, các tiểu thương lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, điều này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Để giải quyết tình trạng này, chính quyền xã Châu Nhân đã phối hợp với lực lượng Đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Hưng Nguyên tổ chức đợt ra quân xử lý các trường hợp vi phạm.

Anh Nguyễn Văn Thắng, xã Châu Nhân, cho biết: "Là một người dân sống gần đây, tôi thấy việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông rất đồng tình ủng hộ. Đề nghị các lực lượng chức năng duy trì và làm nghiêm túc đảm bảo đường thông hè thoáng".

Lực lượng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Hưng Nguyên tích cực xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh tại khu vực Chợ Mý Xã Châu Nhân.

Còn bà Vương Thị Bích xóm 7 xã Châu Nhân nói: "Tuyến đường này xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông. Bản thân tôi rất đồng tình ủng hộ, các lực lượng chức năng đã dẹp an ninh trật tự, an toàn giao thông trong xã hội khỏi tai nạn giao thông".

Tuy nhiên, việc tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông không chỉ diễn ra ở những địa điểm cố định như chợ, hay các hành vi đặt biển bảng quảng cáo không đúng quy định mà còn diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi, khiến cho vấn đề quản lý, xử lý của lực lượng chức năng rất khó khăn. Để chấn chỉnh tình trạng này các địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động dân nâng cao ý thức trong việc giữ gìn cảnh quan và thực hiện nghiêm pháp luật về giao thông.

Lực lượng CSGT ra quân tuyên truyền, nhắc nhở các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều đợt ra quân giải tỏa, xử lý các trường hợp đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo, lắp mái che, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường; các hành vi vi phạm như họp chợ, mua bán hàng hóa trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nghiêm, trịch thu các phương tiện, vật dụng làm cản trở, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Hưng Nguyên trịch thu các phương tiện kinh doanh gây ảnh hưởng, mất an toàn giao thông trên. tuyến đường quốc lộ 46 C.

Ông Phan Đình Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Nhân trao đổi: "Vấn đề giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là khu vực chợ Mý, thời gian qua chính quyền địa phương đã phối hợp tốt với Ban công an xã, ban quản lý chợ làm tốt công tác tuyên truyền. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại tuyến đường qua chợ Mý vẫn tiếp tục tái diễn, trước thực trạng đó chính quyền địa phương đã phối hợp công an huyện Hưng Nguyên ra quân, xử lý các trường hợp vi phạm".

 Cùng với giải tỏa Lực lượng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Hưng Nguyên cũng tích cực tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu, chấp hành nghiêm vấn đề an toàn giao thông.

Cùng với sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, thì mỗi người dân, mỗi gia đình cũng cần tự giác chấp hành, có như vậy mới có thể chấm dứt tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT như hiện nay.

Nguyễn Hạnh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện