Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Đài PT-TH Nghệ An nhân ngày Báo chí CM Việt Nam

12:25, 18/06/2018

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), sáng nay (18/6), Thường trực Tỉnh ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Xuân Đại – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu đã đến chúc mừng cán bộ, phóng viên, BTV, KTV Đài PT-TH Nghệ An.

a
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đài PT-TH Nghệ An.

Chúc mừng cán bộ, PV, BTV, KTV Đài PT-TH Nghệ An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đài PT-TH Nghệ An đạt được trong thời gian qua. Đài đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, luôn bám sát, đưa tin kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh diễn ra trên địa bàn tỉnh, trong đó, nhiều phóng sự có tính định hướng cao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm của Đài đạt giải cao tại các kỳ liên hoan phát thanh, truyền hình, giải báo chí toàn quốc thời gian qua đã phần nào khẳng định sự nỗ lực của tập thể Đài PT-TH Nghệ An trong chuyên môn nghiệp vụ.

a
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu chúc mừng.

Đồng chí Lê Xuân Đại mong muốn thời gian tới, Đài tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để thực hiện tốt chức năng tuyên truyền; Bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, BTV, KTV để có nhiều tác phẩm, chương trình hay, chất lượng; Đồng thời nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ phóng viên để toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An phát biểu cảm ơn.

Thay mặt cán bộ, PV, BTV, KTV Đài PT-TH Nghệ An, đồng chí Nguyễn Như Khôi – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Đài cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND và các Sở ban ngành đã tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của NTV trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi khẳng định, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, việc thực hiện Đề án phát triển Đài PT-TH Nghệ An ngang tầm khu vực đã có nhiều chỉ tiêu, chỉ số vượt; Chất lượng các tác phẩm phát thanh – truyền hình ngày càng được nâng cao, đổi mới; Đài ngày càng mở rộng diện phủ sóng và đến tháng 5 vừa qua đã chính thức phát sóng kênh truyền hình có độ phân giải cao HD. Song song với đó, Đài đang nỗ lực từng bước thực hiện tự chủ tài chính.

Về các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại, thời gian tới, cán bộ, PV, KTV Đài PTTH Nghệ An tiếp tục đoàn kết, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, là cơ quan ngôn luận sắc bén của Đảng bộ, chính quyền và người bạn tin cậy, đồng hành của các tầng lớp nhân dân Nghệ An.

BT