Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38: Vinh danh 30 giải Vàng, 56 giải Bạc

19:41, 22/12/2018

Với 497 tác phẩm của 106 đơn vị dự thi ở 9 thể loại, Ban giám khảo đã tìm ra 86 tác phẩm xứng đáng để trao giải Vàng và Bạc, 128 tác phẩm được trao Bằng khen tại Kỳ liên hoan năm nay.

 

Tối nay (22/12), sau 4 ngày diễn ra, Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 chính khép lại với lễ bế mạc và trao giải.

Tới dự lễ bế mạc và trao giải có các đ/c: Trần Bình Minh -Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam; Hoàng Vĩnh Bảo –Thứ trưởng Bộ TT&TT, Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng với hơn 1.000 đại biểu đến từ 106 đơn vị có tác phẩm dự thi Liên hoan năm nay.

Lễ Bế mạc LHTHTQ 38 bắt đầu với tiết mục mở màn  “Một ngày nhìn lại” do ca sĩ Đông Hùng & Vũ đoàn Hải Yến

Phát biểu tại lễ bế mạc và trao giải, đ/c Trần Bình Minh - Ủy viên TW Đảng, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Liên hoan khẳng định:  497 tác phẩm dự thi cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ, dấu ấn sáng tạo của những người làm truyền hình cả nước. Các hội thảo tại Liên hoan đã mang đến cái nhìn tổng quan về những thách thức và cơ hội của truyền hình trong cuộc cách mạng 4.0.

Ông Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch LHTHTQ lần thứ 38 phát biểu tổng kết LHTHTQ năm nay và tuyên bố bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38, hẹn gặp lại tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 sẽ được tổ chức tại Nha Trang, năm 2019.
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh tuyên bố bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38, hẹn gặp lại tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 sẽ được tổ chức tại Nha Trang, năm 2019.

Tại kỳ Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm nay, với 497 tác phẩm của 106 đơn vị dự thi ở 9 thể loại: chương trình dành cho thiếu nhi; phim tài liệu; phóng sự; chương trình chuyên đề - khoa giáo; chương trình giao lưu - đối thoại - tọa đàm; chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số; chương trình ca múa nhạc; chương trình sân khấu và phim truyện truyền hình, Ban giám khảo đã tìm ra 86 tác phẩm xứng đáng để trao giải Đặc biệt, Vàng và Bạc, 128 tác phẩm được tặng Bằng khen.

Ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch LHTHTQ 38 trao giải Vàng thể loại Phim truyện truyền hình.
Ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch LHTHTQ 38 trao giải Vàng thể loại Phim truyện truyền hình.
fgjfjj
Nhà báo Hoa Mơ (Đài PTTH Nghệ An,Thứ 3 từ trái sang)  nhận giải Vàng với Chuyên đề "Trăm dâu đổ đầu tằm"
Nhà báo Xuân Xướng (Đài PTTH Nghệ An,Thứ 7 từ phải sang) ) với PS “Sát nhập xã, xóm, bản - khó từ đề án”
Nhà báo Xuân Hướng (Đài PTTH Nghệ An,Thứ 7 từ phải sang) nhận giải Vàng cho PS “Sát nhập xã, xóm, bản - khó từ đề án”

Đài PTTH Nghệ An đạt hai giải Vàng với PS “Sáp nhập xã, xóm, bản - khó từ đề án” (Nhóm tác giả: Bảo Khánh - Xuân Hướng - Trường Ca - Hồng Trung - Tùng Nam); Chuyên đề “Trăm dâu đổ đầu tằm” (nhóm tác giả: Hoa Mơ- Hoài Thanh - Thanh Giang, - Thế Toản - Minh Tân); Hai giải Bạc với Chương trình truyền hình Tiếng dân tộc “Thủ lĩnh bản Na Lợt” (Nhóm tác giả Hiến Chương – Lang Linh); Phim tài liệu “Hậu phương nơi tiền tuyến”  (Nhóm tác tác giả: Ngọc Dũng - Thế Toản) và hai tác phẩm được tặng Bằng khen.

giải Bạc cho các tác phẩm thể loại Phim Tài liệu
Nhà báo Ngọc Dũng (Đài PTTH Nghệ An, ngoài cùng bên phải) nhận giải Bạc cho Phim Tài liệu "Hậu phương nơi tiền tuyến"
Nhà báo Lê Hiến Chương (Đài PTTH Nghệ An, Chương trình Truyền hình tiếng dân tộc
Nhà báo Lê Hiến Chương (Đài PTTH Nghệ An, thứ 3 từ phải sang) nhận giải Bạc cho tác phẩm “Thủ lĩnh bản Na Lợt”

Tại lễ bế mạc, BTC cũng đã trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho 10 tác phẩm ảnh từ 150 tác phẩm dự thi Triển lãmi ảnh "Những người làm truyền hình".

Trao giải triển lãm ảnh “Những người làm truyền hình”
Trao giải triển lãm ảnh “Những người làm truyền hình”

Lần đầu tiên được tổ chức tại Lâm Đồng, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38 đã mang đến cho những người làm truyền hình một ngày hội với nhiều điều thú vị tại thành phố ngàn hoa Đà Lạt xinh đẹp. Ngoài việc tổ chức chấm thi, các hội thảo nghề nghiệp, trình chiếu tác phẩm, triển lãm ảnh, trao đổi chương trình..., LHTHTQ lần thứ 38 còn có những hoạt động từ thiện ý nghĩa. Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với tập đoàn Tân Hiệp Phát và công ty TNHH Long Hải đã thực hiện chương trình "Áo ấm đến trường", trao tặng quà và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 7 huyện của tỉnh Lâm Đồng.

LHTHTQ lần thứ 38 đã chính thức khép lại, và những người làm truyền hình cả nước sẽ cùng gặp nhau tại  Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 39 được tổ chức tại Nha Trang. 

Lê Trang