Báo chí và Cuộc sống

Giao ban báo chí định kỳ tháng 12/2021

11:20, 06/12/2021
Sáng 6/12, các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PTTH tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở TT&TT đã chủ trì hội nghị giao ban Báo chí định kỳ tháng 12/2021.
Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong tháng 11, Đài PTTH Nghệ An, Báo Nghệ An và các cơ quan báo chí thường trú đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội. Nỗi bật là có nhiều tin bài về Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15, công tác xây dựng Đảng, kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê, kết quả thu hút đầu tư, tiêu thụ nông sản, khó khăn trong sản xuất kinh doanh do xăng tăng giá, công tác phòng chống dịch Covid-19, vi phạm trong xây dựng công trình, dự án, bất cập trong cải cách thủ tục hành chính cùng một số hoạt động tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam, công tác quốc phòng an ninh, xây dựng văn hóa, văn nghệ..

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PTTH tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Y tế đã thông tin, giải đáp một số ý kiến của địa diện cơ quan báo chí liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Nghệ An thời gian quan. Theo đó,  đến nay trên toàn tỉnh đã ghi nhận 5.087 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương, trong đó 3.949 bệnh nhân đã điều trị đã khỏi bệnh, 29 bệnh nhân tử vong. Hiện nay tỉnh Nghệ An đang từng bước thực hiện cách ly F1, người có liên quan đến dịch Covid-19 tại nhà, đồng thời kích hoạt 19 trạm y tế lưu động, đáp ứng yêu cầu trong phân tầng, thu dung điều trị các F0 đúng với các cấp độ đã được Bộ y tế quy định trong thời điểm hiện nay.

Đại diện lãnh đạo Sở y tế phát biểu tại hội nghị.
Đại diện lãnh đạo Sở y tế phát biểu tại hội nghị.

Đối với 4 nhóm vấn đề được dư luận quan tâm liên quan đến Dự án Công viên Nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên cũng đã được lãnh đạo Sở XD trả lời khá cụ thể, chi tiết. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 465 tỷ đồng, diện tích quy hoạch xây dựng hơn 78ha, áp dụng công nghệ mai táng hiện đại, tiết kiệm, văn hóa, bảo vệ môi trường. Một số vấn đề liên quan đến hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích của báo chí cũng được Ban Tuyên giáo, Hội Nhà báo, Sở thông tin truyền thông trao đổi tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An năm 2021. Bên cạnh đó các báo cần thông tin có chất lượng về các Kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh, công tác xây dựng Đảng, đấu tranh với luận điệu xuyên tạc sai trái, thù địch , cũng như nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại trong tình mới. Đề nghị báo chí chủ động, sáng tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an sinh, xã hội, chương trình xúc tiến, đầu tư, phòng chống dịch Covid-19, chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 cũng như giữ vững đà tăng trưởng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tình hình mới hiện nay.

Nguyễn Nam - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện