Hội Nhà báo Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023 và sơ kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao

16:42, 13/04/2023
Trong 2 ngày 12-13/4, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Dự Hội nghị về phía Trung ương có các đồng chí: Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Ngọc Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành.

Về phía tỉnh Khánh Hòa có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số Sở, ngành địa phương.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2022 mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hoạt động Hội có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao vị thế trong hoạt động báo chí.

Trong năm, Hội đã tiến hành đổi, cấp thẻ cho 20.677 cho hội viên, kết nạp 1.816 hội viên mới; công nhận, bổ sung kiện toàn 18 đơn vị hội cấp tỉnh và đơn vị hội trực thuộc Hội trung ương; tặng Kỷ niệm chương cho 536 hội viên và 37 lãnh đạo Bộ, Ban ngành, địa phương. Thực hiện Chỉ thị 43 – CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức các đoàn công tác làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố để nắm bắt tình hình hoạt động, đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc về biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị của tổ chức Hội cơ sở.

Công tác nghiệp vụ được Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm; Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, góp phần khuyến khích, động viên các nhà báo, hội viên tiếp tục nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí. Giải báo chí Quốc gia tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực và chủ động từ các cấp Hội trong cả nước.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các cấp hội thảo luận, thống nhất, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 43 – CT/TW của Ban Bí thư; Luật Báo chí, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Hướng dẫn sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Bộ tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo.

Hội nghị biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong hoạt động các cấp Hội Nhà báo Việt Nam; nâng cao nhận thức, năng lực của các cấp hội trong quản lí, chỉ đạo báo chí và hoạt động hội, hướng dẫn triển khai công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao năm 2023; trưng bày chuyên đề 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam.

Hội nghị cũng quán triệt yêu cầu của thực tiễn đối với đổi mới công tác báo chí, thống nhất chương trình hành động hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Ông Nguyễn Hải Ninh - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị.
Ông Nguyễn Hải Ninh - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị.

Các ý kiến phát biểu thảo luận cũng trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn và công tác hội, chia sẻ các định hướng, chiến lược phát triển, đặc biệt là về chuyển đổi số trong hoạt động báo chí; đồng thời thẳng thắn đánh giá, phân tích những tồn tại, hạn chế để tìm giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, Hội Nhà báo Việt Nam xác định rõ nhiệm vụ của tổ chức mình, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác truyền thông, báo chí; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, cụ thể hóa thành những chương trình hành động thiết thực, hiệu quả nhằm không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao Quyết định phê duyệt điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam.

Ghi nhận sự nỗ lực hoạt động của các cấp Hội trong năm 2022, Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho 13 tập thể, tặng Bằng khen cho 24 tập thể và 28 cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An vinh dự được Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen.

Đồng chí Lê Quốc Minh tặng cờ thi đua cho 13 đơn vị tập thể Hội.
Đồng chí Lê Quốc Minh tặng cờ thi đua cho 13 đơn vị tập thể Hội.

Hội nghị cũng tiến hành tổ chức sơ kết công tác Hỗ trợ tác phẩm Báo chí Chất lượng cao năm 2021, 2022, triển khai chương trình hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2023.

Tặng Bằng khen cho 24 tập thể Hội xuất sắc.
Lãnh đạo Hội tặng Bằng khen cho 24 tập thể xuất sắc.
a
Đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An vinh dự được Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen.
Ngày 12/4, trong các cuộc họp của Đảng đoàn, Ban Thường vụ và hội nghị Ban Chấp hành ngày 12/4 , Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025;  Bầu bổ sung 5 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2020-2025: (1) Đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; (2) Đồng chí  Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; (3) Đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam; (4) Đồng chí Vũ Thị Hà, Trưởng Ban Công tác Hội; (5) Đồng chí Lê Trần Nguyên Huy, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Nhà báo và Công luận; Bầu 3 đồng chí tham gia Ban Thường vụ: (1) Đồng chí Trần Thanh Lâm; (2) Đồng chí  Nguyễn Thanh Lâm; (3) Đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng.

 

Như Biển

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện