29 tác phẩm xuất sắc đạt giải Giải Báo chí Nghệ An năm 2022

18:40, 20/06/2023
Chiều 20/6, trong khuôn khổ chương trình Gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), tỉnh Nghệ An tổ chức trao giải Báo chí Nghệ An năm 2022.

Dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Quân khu 4, các sở, ngành, địa phương và những người làm báo trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đ/ồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh uỷ trao Bằng khen, Giấy chứng nhận và tặng hoa cho các tác giả đạt giải Nhất. 

Giải Báo chí Nghệ An hàng năm chính là dịp để tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những phóng viên, nhà báo có nhiều đóng góp trong năm qua; đồng thời cũng là dịp để các nhà báo học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm làm nghề, cùng nhìn nhận những thách thức, khó khăn đặt ra cho báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường –  Trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đ/ồng chí Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao  Giấy chứng nhận và tặng hoa cho các tác giả đạt giải Nhì.

21 năm qua, giải Báo chí Nghệ An đã trở thành hoạt động nghiệp vụ ý nghĩa, có tính cạnh tranh cao của các cơ quan báo chí Nghệ An cũng như các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên trên địa bàn tỉnh. Với 138 tác phẩm dự thi ở 4 loại hình là báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói, Ban Giám khảo giải Báo chí Nghệ An đã chọn được 29 tác phẩm xuất sắc để trao giải, trong đó có 3 tác phẩm đạt giải Nhất, 4 tác phẩm đạt giải Nhì, 9 tác phẩm đạt giải Ba và 13 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi trao Giấy chứng nhận và tặng hoa cho các tác giả đạt giải Ba.
Đồng chí Trần Minh Ngọc, Giám đốc Đài PTTH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh và đồng chí Lê Bá Hùng -  Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông trao Giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các tác giả đạt giải Khuyến khích..

Đài PTTH Nghệ An vinh dự có 1 tác phẩm đạt giải Nhất, với phóng sự “Khi cơn lũ đi qua” của nhóm tác giả Nguyễn Toàn - Trần Lịch - Duy Thanh - Minh Tân, Thành Trung, Tùng Nam;  2 tác phẩm đạt giải Nhì gồm phim tài liệu “Sức sống Nghệ trên đất Tây Nguyên” cuả nhóm tác giả Thanh Huyền - Khánh Ly - Duy Khánh - Lang Linh - Minh Tân - Kim Ngân và với Chương trình phát thanh trực tiếp “Thương hiệu OCOP - Đừng là những chiếc áo may vội” của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Dũng - Nguyễn Kiều Hưng- Nguyễn Bình Sơn - Lưu Hồng Đăng; 2 tác phẩm đạt giải Ba, gồm  chương trình Tọa đàm "Nghệ An 2023: Khát vọng phát triển" của nhóm tác giả Hoa Mơ - Lê Hằng - Thu Vinh và phóng sự 4 kỳ “Hệ lụy từ một dự án dân sinh chậm triển khai” của tác giả Bùi Thọ; 2 tác phẩm đạt giải Khuyến khích, gồm phóng sự phát thanh dài kỳ “Thước đo chính quyền, niềm tin doanh nghiệp” của nhóm tác giả Phạm Thị Kim Thoa - Nguyễn Thị Thu Hiền - Trần Thị Thanh Nga và Chuyên đề Phát thanh “Sống đúng là chính mình” của nhóm tác giả Lê Xuân - Phan Linh - Quỳnh Nga - Bình Sơn.

DANH SÁCH 21 TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI BÁO CHÍ NGHỆ AN NĂM 2022

 GIẢI NHẤT

1. Nhóm tác giả Chu Thị Khánh Ly- Nguyễn Hoài Thu (Báo Nghệ An) với Phóng sự báo in về Phòng, chống tham nhũng: “Chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu”.     
2. Nhóm tác giả Phạm Việt Khánh-Nguyễn Văn Hùng (Báo Nông nghiệp Việt Nam) với 4 kỳ Phóng sự Báo điện tử “Lầm lũi giữ rừng, rưng rưng nước mắt”
3. Nhóm tác giả Nguyễn Toàn - Trần Lịch - Duy Thanh - Minh Tân, Thành Trung, Tùng Nam (Đài PTTH Nghệ An) với Phóng sự Truyền hình “Khi cơn lũ đi qua”.

GIẢI NHÌ

1. Tác giả Tiến Hùng (Báo Nghệ An) với Phóng sự Báo in “Sống khổ trên vùng khoáng sản”         
2.  Tác giả Bùi Công Kiên    (Báo Nghệ An) với 5 kỳ Phóng sự Báo điện tử " Người Mông đổi mới”.
3. Nhóm tác giả Thanh Huyền - Khánh Ly - Duy Khánh - Lang Linh - Minh Tân - Kim Ngân (Đài PTTH Nghệ An) với phim tài liệu “Sức sống Nghệ trên đất Tây Nguyên”.
4. Nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Dũng - Nguyễn Kiều Hưng- Nguyễn Bình Sơn - Lưu Hồng Đăng (Đài PTTH Nghệ An) với Chương trình phát thanh trực tiếp “Thương hiệu OCOP - Đừng là những chiếc áo may vội”.    

GIẢI BA

1.  Nhóm tác giả Châu Lan - Nguyễn Hải - Văn Trường với phóng sự 4 kỳ “Chống thất thu thuế”.    
2. Tác giả Nguyễn Anh Ngọc với phóng sự 3 kỳ “Chung sức "hồi sinh" bản làng sau trận lũ quét kinh hoàng ở miền Tây xứ Nghệ”.
3. Nhóm tác giả Hoài Thu - Xuân Hoàng - Tiến Đông - Quang An với phóng sự 5 kỳ “Lũ lụt và những vấn đề đặt ra”.
4. Nhóm tác giả Hồ Sơn Hàm - Hoàng Nhã Uyên Phóng sự điều tra “Chìa khóa” hóa giải thủ đoạn lợi dụng “tự do tôn giáo” 
5. Nhóm tác giả Hoa Mơ - Lê Hằng - Thu Vinh với chương trình Tọa đàm "Nghệ An 2023: Khát vọng phát triển".    
6. Nhóm tác giả Hà Huy Nhâm - Phan Thị Giang - Nguyễn Trung Hiếu với Phóng sự “Mòn mỏi sống trong chờ đợi…”    
7. Tác giả Bùi Thọ với Phóng sự 4 kỳ “Hệ lụy từ một dự án dân sinh chậm triển khai”.
8. Nhóm tác giả Nguyễn Văn Kỳ - Hoàng Mạnh Hùng - Chu Thị Diện - Hồ Thị Thủy với Phóng sự "Ma trận" giếng khoan”    
9. Nhóm tác giả Nguyễn Văn Hải - Lê Đức Hùng  với tác phẩm “Bới bùn đất tìm tài sản sau lũ ống”.

 GIẢI KHUYẾN KHÍCH

1. Tác giả Vi Hợi - CTV Tạp chí Sông Lam với tác phẩm “Gieo chữ miền biên viễn” ở loại hình báo in.     
2. Nhóm tác giả Trần Quang Long - Nguyễn Cảnh Huệ - Báo Tiền phong với 2 kỳ ghi chép “Lũ quét tàn phá huyện Kỳ Sơn” ở loại hình báo in. 
3. Tác giả Nhật Lân - Báo Nghệ An với 4 kỳ phóng sự điều tra “Dấu hỏi lớn về khu đất thực hiện dự án vườn cam Nghi Ân” ở loại hình báo in.    
4. Tác giả Hoàng Lam - Báo Dân trí với Loạt bài “Đưa công an chính quy về xã - "Luồng gió mới" từ một chủ trương đúng, hợp lòng dân” ở loại hình Báo điện tử.    
5. Tác giả Nguyễn Quang Hợp - Báo Xây dựng với loạt bài “Điểm danh những dự án "ung nhọt" cần được "giải phẫu" ở loại hình Báo điện tử.
6. Nhóm tác giả Phạm Tâm - Hồ Lài - Báo Giáo dục và Thời đại với phóng sự 5 kỳ “Nỗi đau "thắt từng khúc ruột" ở vùng tâm lũ Kỳ Sơn, ở loại hình Báo điện tử.    
7. Nhóm tác giả Nguyễn Bá Thăng - Nguyễn Mạnh Hùng - Hồ Mạnh Cường - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC Nghệ An với Phóng sự điều tra “Mất rừng tại dự án JICA 2”, ở thể loại truyền hình.
8.  Nhóm tác giả Hồ Công Lĩnh - Lê Văn Thắng - Trần Văn Dũng (Báo Quân khu 4) với Phóng sự Truyền hình “Chi bộ xóa nghèo nơi miền Tây xứ Nghệ”
9. Nhóm tác giả Nguyễn Việt - Hoàng Tím - Bá Chài (Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Quế Phong) với Phóng sự Truyền hình “Khát vọng Lầu Y Pay”.
10. Nhóm tác giả Phạm Thị Kim Thoa - Nguyễn Thị Thu Hiền - Trần Thị Thanh Nga (Đài PTTH Nghệ An) với Phóng sự phát thanh dài kỳ “Thước đo chính quyền, niềm tin doanh nghiệp”.
11. Nhóm tác giả Trần Thị Toàn - Trần Đức Thiên (Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Quỳnh Lưu) với Phóng sự Phát thanh “Chuyện linh mục làm nông thôn mới”.
12. Nhóm tác giả Lê Xuân - Phan Linh - Quỳnh Nga - Bình Sơn (Đài PTTH Nghệ An) với Chuyên đề Phát thanh “Sống đúng là chính mình”.
13. Tác giả Nguyễn Ngọc Cường (Báo Nghệ An) với tác Ảnh báo chí “Không để bất ngờ, bị động”.
 
  
 

Hiến Chương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện