Giải thưởng năm nay thu hút gần 400 tác phẩm tham dự ở nhiều loại hình báo chí. Qua các vòng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc.
![]() |
| Toàn cảnh Lễ trao giải. Ảnh: Tiến Đông |
![]() |
| Nhà báo Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Nghệ An (ngồi thứ 4 trái qua), làm Trưởng đoàn Nghệ An tham dự Lễ trao giải. Ảnh: Tiến Đông |
Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng trong công tác tổ chức giải lần thứ I sau khi thực hiện sắp xếp lại bộ máy hành chính trong toàn quốc. Đây là nỗ lực lớn, góp phần tạo nên thành công cho mùa giải đầu tiên.
![]() |
| Nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh: Tiến Đông |
![]() |
| Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tặng quà cho đại diện tỉnh Lâm Đồng - đơn vị đăng cai tổ chức giải. Ảnh: Tiến Đông |
Nhà báo Nguyễn Đức Lợi cũng bày tỏ mong muốn sau mùa giải đầu tiên, các địa phương khác sẽ tích cực phối hợp triển khai, đăng ký đăng cai tổ chức những mùa giải tiếp theo, góp phần tạo sân chơi nghề nghiệp, nâng cao chất lượng báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.
![]() |
| Nhà báo Tạ Bích Loan - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, thành viên Hội đồng Chung khảo báo cáo kết quả Giải Báo chí Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ I - năm 2026. Ảnh: Tiến Đông |
Đánh giá về chất lượng tác phẩm dự thi, nhà báo Tạ Bích Loan - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, thành viên Hội đồng Chung khảo cho biết, dù là mùa giải đầu tiên nhưng giải đã thu hút số lượng lớn tác phẩm tham gia, trong đó, có 120 tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng chung khảo ở tất cả các loại hình báo chí.
Nhiều tác phẩm phản ánh đa chiều, đa sắc màu đời sống xã hội, thể hiện trách nhiệm, tâm huyết và đóng góp của đội ngũ những người làm báo trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; nhiều tác phẩm giàu tính phát hiện, chạm tới cảm xúc người xem, người nghe và bạn đọc.
![]() |
| Trao giải Nhất cho nhóm tác giả Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An. Ảnh: P.V |
![]() |
| Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tác nghiệp trong quá trình thực hiện tác phẩm. Ảnh: Nhật Lân |
![]() |
| Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tác nghiệp tại hiện trường. Ảnh: Tiến Đông |
Tại giải lần này, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An xuất sắc đoạt 3 giải thưởng ở các loại hình báo chí. Trong đó, chuyên đề 5 kỳ: Bồi lắng lòng hồ thủy điện: Mối hoạ vượt “lằn ranh đỏ” của nhóm tác giả Ngô Nhật Lân - Nguyễn Tiến Đông đoạt giải Nhất. Tác phẩm phóng sự truyền hình: Hiểm hoạ bị “nhấn chìm” của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Dũng – Lang Văn Linh đoạt giải Nhì.
Tác phẩm phát thanh: Giấc mơ an cư giữa đại ngàn Pù Mát, của nhóm tác giả Nguyễn Văn Nam, Trương Thị Bảo Ngọc và Trần Thị Mai Liên đoạt giải Khuyến khích.
![]() |
| Đại diện Ban Tổ chức và nhóm tác giả đoạt giải trao đổi bên lề Lễ trao giải. Ảnh: Tiến Đông |
Kết quả đạt được tiếp tục khẳng định chất lượng chuyên môn, sự đầu tư nghiêm túc và dấu ấn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tại các giải báo chí khu vực và toàn quốc.
|
Hội viên Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An giành 5 giải Báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung 1. GIẢI NHẤT: Phóng sự 5 kỳ: Bồi lắng lòng hồ thuỷ điện: Mối hoạ vượt “lằn ranh đỏ”. Nhóm tác giả: Ngô Nhật Lân, Nguyễn Tiến Đông – Chi hội Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An 2. GIẢI NHÌ: Phóng sự Truyền hình: Hiểm hoạ bị “nhấn chìm”. Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Dũng, Lang Văn Linh – Chi hội Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An 3. GIẢI BA: Phóng sự 5 kỳ: Lỗ hổng trong quản lý, kiểm soát xe hai khúc “ biển số Lào”. Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Xuân Tiến, Lê Hữu Quyết – Thông Tấn xã Việt Nam - Thuộc chi hội các VPĐD và phóng viên thường trú tại Nghệ An 4. GIẢI KHUYẾN KHÍCH: - Phóng sự Truyền hình: “Đầu tiên ở nơi tận cùng”. Nhóm tác giả: Hồ Thiên Minh, Lê Văn Thắng, Trần Văn Dũng, Đinh Hải Hoàng, Nguyễn Quốc Khánh – Chi hội Báo Quân khu 4 - Phóng sự Phát thanh: Giấc mơ an cư giữa đại ngàn Pù Mát : Nguyễn Văn Nam, Hồ Văn Nam, Trương Thị Bảo Ngọc, Trần Thị Mai Liên - Chi hội Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An |












Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin