Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lễ an táng 140 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên Việt Nam hy sinh tại Lào

14:19, 06/01/2012
Sáng nay (6/1/2012) tại Nghĩa trang liệt sỹ Đô Lương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc tỉnh Nghệ An cùng cán bộ, nhân dân huyện Đô Lương đã long trọng tổ chức lễ đón nhận và an táng 140 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

 

Tới dự lễ có đ/c Bùi Hồng Lĩnh - Thứ trưởng Bộ LĐTB & XH, Thường Trực Ban công tác Đặc biệt Chính phủ, đại diện lãnh đạo cục chính sách Bộ quốc phòng, đại diện lãnh đạo quân khu IV; về phía tỉnh Nghệ An có các đ/c ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy:  Đinh Thị Lệ Thanh - Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Đại - Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Sỹ Hội - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Nghệ An; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Đô Lương cùng đông đảo nhân dân huyện Đô Lương. Về phía nước bạn Lào có các đ/c trưởng ban công tác đặc biệt của 2 tỉnh Viêng chăn và Xiêng khoảng.

 

Tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân dự lễ đã kính cẩn dâng những lãng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm viếng  140 anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam – là những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã không tiếc máu xương anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả chống kẻ thù chung trên đất nước bạn Lào anh em…

 

Trong đợt 1 mùa khô 2011 – 2012, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân các bộ tộc Lào anh em, sự hợp tác chặt chẽ của Ban công tác đặc biệt 2 tỉnh Xiêng Khoảng và Viêng Chăn, đoàn quy tập đã tìm kiếm và cất bốc được 140, trong đó có 25 hài cốt có tên, địa chỉ và quê quán. Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Nghệ An, đ/c Lê Xuân Đại - Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An hứa với các anh hùng Liệt sỹ: Trước hương hồn các liệt sỹ, chúng ta nguyện phát huy truyền thống của Dân tộc, của quê hương Xô viết anh hùng, ra sức học tập tinh thần hi sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ, thường xuyên nâng cao tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; đồng thời không ngừng củng cố và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 2 Đảng, 2 nhà nước, QĐND 2 nước Việt Nam – Lào để xứng đáng với sự hi sinh của các anh hùng liệt sỹ”.

 

 

(Đài TTTH Đô Lương)