Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sớm triển khai các giải pháp xử lý các điểm ô nhiễm môi trường ở nông thôn

14:32, 09/01/2012
Sáng nay (9/1), Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2012. Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Năm 2011, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Sở tiếp tục hoàn chỉnh xây dựng qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2025). Sở đã tập trung làm tốt công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là quan tâm giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư cho các dự án giao thông. Đến nay, sở cũng đã triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính gắn với công tác kê khai, đăng ký, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân tại 225 xã phường thuộc 17 huyện thành thị trên địa bàn tỉnh. Sở cũng tiếp tục đẩy mạnh và đã thu được nhiều kết quả trên các lĩnh vực quản lý môi trường, quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn biển và hải đảo; Tổ chức kiểm tra 54 khu vực mỏ trên địa bàn huyện Quỳ Hợp bị đình chỉ khai thác theo quyết định 1184 của UBND tỉnh; Cấp 78 giấy phép các loại và thực hiện rà soát các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay, trên các lĩnh vực của Sở Tài nguyên và môi trường quản lý vẫn còn một số tồn tại như: chậm trong xây dựng văn bản qui phạm pháp luật,  chưa hoàn thành việc  qui hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất các cấp đến năm 2020  trên địa bàn tỉnh. Vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận, trong bồi thường giải phóng mặt bằng và công tác hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất có lúc còn chậm. Tình trạng ô nhiễm môi trường do các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ra vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi. Mặc dù đã đẩy mạnh công tác quản lý nhưng vẫn còn xảy ra tình trang khai thác trái phép một số loại khoáng sản ở một số khu vực. Hiện tượng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước trái phép vẫn còn xảy ra. Công tác kiểm tra, thanh tra sau cấp phép còn chưa quyết liệt.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đề nghị: trong năm 2012, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh cần phải tập trung rà soát, chuyển đổi các văn bản qui phạm pháp luật; Đẩy mạnh việc thực hiện tốt công tác tài nguyên môi trường nhà nước trong thời gian tới  như dồn điền đổi thửa theo NQ 02, rà soát qui hoạch sử dụng đất – khoáng sản; Giải quyết vướng mắc trong bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng; Chỉ đạo các địa phương cấp giẩy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình; Sớm có các giải pháp trong việc xử lý các điểm ô nhiễm môi trường, tình trạng rác thải nông thôn; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; Chủ động thảo gỡ vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trong công tác bồi thường, tái định cư.

 

(Mai Hương)