Quỳ Châu: Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2012
Năm 2012, mặc dầu còn có nhiều khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, lạm phát ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân, tuy nhiên huyện Quỳ Châu đã lãnh đạo chỉ đạo nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua. Nổi bật là: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,58% tổng giá trị sản xuất đạt trên 404 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng. Trồng rừng đạt 1200ha, vượt chỉ tiêu. Công nghiệp tiểu thu công nghiệp đạt 61 tỷ đồng bằng 144% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 10,2 tỷ đồng bằng 202% KH tỉnh giao cao nhất từ trước tới nay. Hộ nghèo giảm còn 48,24% đạt 98,2%. VHXH có nhiều chuyển biến tiến bộ HS, GV giỏi tăng nhanh. Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đứng tốp thứ 3 toàn tỉnh, Y tế tiếp tục được đầu tư xây dựng, duy trì tổ chức tốt các lễ hội, làm tốt các chính sách xã hội, cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở, QPAN tiếp tục ổn định và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể quần chúng được triển khai thực hiện tốt. Nhất là việc triển khai các nghị quyết 3,4,5,6 của Đảng, các nghị quyết, chương trình, đề án của tỉnh, triển khai kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần NQTW4 có chất lượng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng được tỉnh đánh giá cao. Hoạt động của khối dân vận có nhiều chuyển biến tích cực. Kết nạp được 127 đảng viên mới. Kết quả phân xếp loại có 23/39 đơn vị trong sạch vững mạnh đạt 62,2%. 10 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không có đơn vị yếu kém.
Với những kết quả trên, năm 2012 huyện Quỳ Châu có 41/77 đơn vị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó 14 đơn vị xuất sắc tiêu biểu được Chủ tịch UBND huyện khen, 2 xã được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Tại hội nghị, huyện Quỳ Châu đã tổ chức cho 77 ban, phòng, cơ quan đơn vị, xã thị trấn ký kết giao ước thi đua đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2013, đồng thời khen thưởng cho các tập thể đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong năm 2012.
(Anh Tuấn)
