Tổng kết công tác dân vận chính quyền năm 2012
Năm 2012, việc thực hiện chỉ thị 18 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 42 năm 2001 của UBND tỉnh về “Tăng cường công tác dân vận” đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm. Góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ chính quyền, cán bộ, công chức nhà nước với nhân dân trong việc quản lý và điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Trong năm, phong trào xây dựng mô hình dân vận khéo đã được các huyện thành thị, các sở ban ngành đẩy mạnh. Các cấp chính quyền đã phối hợp với ban dân vận xây dựng được 518 mô hình, trong đó có 67 tập thể và 132 cá nhân tiêu biểu. Công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được tăng cường.
Phát biểu tại hội nghị, phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại cho rằng, công tác dân vận chính quyền đã góp phần quan trọng vào kết quả điều hành, thực hiện các nhiệm vụ Kt-XH trong năm 2012, tạo sự đồng thuận cao trong toàn đảng bộ, các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế của năm 2012, phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện Dân vận chính quyền năm 2013 cần hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, học tập Chỉ thị 18/2000, tăng cường kiểm tra thực hiện công tác dân vận chính quyền ở cơ sở, đẩy mạnh viêc thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính; Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh" và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Tổng kết năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận chính quyền.
(Mai Hương)
