Tổng kết việc thực hiện chỉ thị số 18 của TTCP về tăng cường công tác dân vận
![]() |
| Điểm cầu Nghệ An |
Sau 12 năm triển khai chỉ thị số 18 của Thủ tướng chính phủ đã đem lại nhiều kết quả về nhận thức và hành động góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và nhà nước. Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các lực lượng đã vận động quần chúng có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, quan tâm chăm lo hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và quần chúng, qua đó, đã xây dựng nhiều mô hình “dân vận khéo” đã tạo sự chuyển biến tích của mọi tầng lớp nhân dân, tạo bầu không khí dân chủ, cở mớ, khơi dậy tinh thần làm chủ của nhân dân.
Bên cạnh kết qủa đạt được, hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như: Công tác dân vận ở một số địa phương chưa đồng bộ, việc bình xét thi đua chưa thực sự chất lượng, một số chương tình kế hoạch đề ra còn chung chung, giải quyết khiếu nại ở một số địa phương còn chậm.
Từ kết quả đã đạt được, năm 2013, hội nghị xác định sẽ tiếp tục tăng cường công tác dân vận, đẩy mạnh việc học tập quán triệt quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận cho tất cả cán bộ, công chức và nhân dân.
Đối với tỉnh Nghệ An, sau 12 năm thực hiện chỉ thị số 18 của TTCP về tăng cường công tác dân vận đã được cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện, được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước và nhân dân. Từ việc thực hiện tốt chỉ thị số 18 đã tạo được bầu không khí cởi mở về quan hệ giữa chính quyền, cán bộ, công chức nhà nước với nhân dân trong việc quản lý và điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; Tạo điều kiện cho mặt trận và các đoàn thể nhân dân tích cực giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính và cảu cán bộ công chức; củng cố niềm tin giữa nhân dân với chính quyền, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh chống tệ quan liêu cửa quyền, tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan hành chính, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, chính quyền của dân do dân và vì dân.
Tuy vậy, vẫn còn một số hạn chế như hiệu quả cải cách thủ tục hành chính chưa cao, thái độ, lề lối làm việc của một bộ phận công chức còn biểu hiện thiếu trách nhiệm… Trong những năm tiếp theo, Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền học tập chỉ thị 18 và tư tưởng dân vận của Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức; Tiếp tục phối hợp với BCĐ thực hiện qui chế dân chủ thực hiện có hiệu quả qui chế dân chủ ở các cơ quan hành chính nhà nước. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc công khai dân chủ các chủ trương, cơ chế, chính sách, các chương trình dự án cần thiết trên địa bàn; Đẩy mạnh cải cách hành chính ngày càng đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển.
(Thúy Vinh)

