Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đô Lương tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

19:04, 12/01/2018

Sáng 12/1, huyện Đô Lương tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, tổng kết phong trào thi đua toàn diện và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.  

Năm 2017, huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc kiểm điểm nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; rà soát quy hoạch cán bộ, tổng kết mô hình Bí thư kiêm xóm trưởng, khối trưởng; tiến hành kiểm tra 120 tổ chức, 265 Đảng viên, thi hành kỷ luật 124 đảng viên, kết nạp 200 đảng viên mới. Kết quả, có 8 Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; 28 Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh”.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Trong năm, các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng phong phú. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 11,7%, thu hút một số dự án đầu tư có nguồn vốn lớn, tỉ lệ học sinh giỏi tiếp tục được giữ vững. Năm 2017, Đô Lương đã thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, xuất khẩu lao động hơn 1.100 người.

Về xây dựng nông thôn mới, toàn huyện tăng thêm 63 tiêu chí so với năm 2016, 2 xã Đặng Sơn và Bồi Sơn về đích Nông thôn mới. Hoạt động của chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đạt hiệu quả cao và được xếp loại xuất sắc.

Đô Lương nhìn từ trên cao.
Đô Lương nhìn từ trên cao.

Tại hội nghị, UBND huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2018; Uỷ ban MTTQ huyện phát động quyên góp ủng hộ giúp đỡ người nghèo đón Tết Mậu Tuất năm 2018.

a
Trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Công Châu - Phó Chủ tịch HĐND huyện vinh dự đón nhận Huân chương lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước; trao giấy khen cho các chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; Trao danh hiệu đơn vị dẫn đầu toàn diện cho 3 đơn vị: xã Hòa Sơn, Thị trấn Đô Lương và xã hượng Sơn; trao danh hiệu đơn vị đạt thiết chế văn hóa và đơn vị văn hóa.

a
Trao danh hiệu đơn vị dẫn đầu toàn diện cho các đơn vị.

Hữu Hoàn