Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2018

16:05, 08/02/2018

Dưới sự chủ trì của Ủy viên bộ chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình – Trưởng ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, sáng nay (8/2), Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị điểm cầu Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VGP
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh cải cách hành chính là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa; kết quả cải cách hành chính trong năm qua đã góp phần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, xây dựng các cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, tiến tới xây dựng một nền hành chính chính quy, hiện đại; cải thiện môi trường đầu tư và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là cải thiện mối quan hệ giữa nhà nước với công dân.

a
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh sẽ công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các đơn vị cải cách hành chính yếu kém. 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành và các địa phương đã báo cáo những kết quả cải cách thủ tục hành chính năm 2017; thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 và triển khai một số kế hoạch hoạt động.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2017; Biểu dương các Bộ ngành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính. Đồng chí cũng lưu ý một số tồn tại, hạn chế mà các Bộ, ngành và địa phương cần khắc phục.  

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình xác định chủ đề năm 2018 là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; Đồng thời giao các Bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, đạo đức tốt, năng lực và trình độ, có lề lối làm việc, phong cách lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; Gắn kết công tác cải cách hành chính với việc nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức và người dân nhận thức đúng về nội dung, tiến trình cải cách hành chính; đảm bảo thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền” theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hữu Đức  - Hữu Dũng