Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nhà nước Việt Nam - Lào

21:41, 07/03/2018

Chiều nay (7/3), đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, do bà Buaphoune Likhaida - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào làm Trưởng đoàn.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đón và tặng hoa chúc mừng đoàn công tác Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Lào đến thăm và làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đón và tặng hoa chúc mừng đoàn công tác Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Lào đến thăm và làm việc.

Cùng đi với đoàn có đồng chí Giàng A Chu - Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Vui mừng chào đón Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đến thăm và làm việc với Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, chuyến thăm của Đoàn diễn ra trong thời điểm hai Đảng, hai Nhà nước vừa tổ chức thành công các hoạt động chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào với nhiều sự kiện quan trọng. Đây là những hoạt động ngoại giao có ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa quan hệ giữa 2 nước Việt Nam – Lào nói chung lên những tầm cao mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.

Bà Buaphăn Licayda - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Lào phát biểu tại cuộc làm việc.
Bà Buaphoune Likhaida - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Lào phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào Buaphoune Likhaida cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

Bà Buaphoune Likhaida cho rằng, chuyến thăm và làm việc với HĐND tỉnh Nghệ An sẽ giúp Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào có thêm những kinh nghiệm quý báu trên các mặt hoạt động, đặc biệt là về chính sách dân tộc.

a
Lãnh đạo HĐND tỉnh tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào. 

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào mong muốn thời gian tới sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai Quốc hội và hai nhà nước Lào – Việt Nam, trong đó có Nghệ An./.

Hữu Đức – Hữu Dũng