Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà Quang Thiện

08:51, 26/09/2018

Lễ viếng diễn ra tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình- quê hương Chủ tịch nước Trần Đại Quang và cũng là nơi ông yên nghỉ.

 

Khu vực diễn ra Lễ viếng.
Khu vực diễn ra Lễ viếng.
Công tác an ninh, đảm bảo cho lễ viếng diễn ra trật tự, an toàn.
Công tác an ninh, đảm bảo cho lễ viếng diễn ra trật tự, an toàn.
Bên ngoài khu vực diễn ra lễ viếng, cảnh sát cơ động, công an địa phương đứng phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự
Bên ngoài khu vực diễn ra lễ viếng, cảnh sát cơ động, công an địa phương đứng phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.
Đúng 7.30, Lễ viếng bắt đầu.
Đúng 7.30, Lễ viếng bắt đầu.
Rất đông các đoàn thể, người dân trang nghiêm đứng chờ viếng Chủ tịch nước.
Rất đông các đoàn thể, người dân trang nghiêm đứng chờ viếng Chủ tịch nước.
Đội nghi thức Lễ tang
Đội nghi thức Lễ tang
Các đoàn vào viếng
Các đoàn vào viếng
Các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương vào viếng Chủ tịch nước tại quê nhà, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương vào viếng Chủ tịch nước tại quê nhà, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

 

Các đoàn vào viếng
Các đoàn vào viếng
Đảng bộ, HĐND, UBND huyện Kim Sơn vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Đảng bộ, HĐND, UBND huyện Kim Sơn vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Chia sẻ đau thương, mất mát với tang quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Chia sẻ đau thương, mất mát với tang quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang

 

Các đoàn vào viếng
Các đoàn vào viếng.
Phóng viên nhiều cơ quan báo chí đưa tin lễ viếng tại quê nhà Chủ tịch nước
Phóng viên nhiều cơ quan báo chí đưa tin lễ viếng tại quê nhà Chủ tịch nước
Ông Nguyên Văn Cư (70 tuổi, cựu chiến binh ở huyện Yên Khánh, Ninh Bình) cách nhà Chủ tịch nước 10 km, có mặt từ rất sớm ở khu vực chờ viếng. Ông chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ trước sự ra đi của Chủ tịch nước. Trong giây phút tiễn biệt, tôi chỉ muốn đến đây thật sớm để được viếng CHủ tịch nước lần cuối”. Ông Cư có 2 lần được gặp trực tiếp Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Với ông, đó là những kỷ niệm khó quên.
Ông Nguyên Văn Cư (70 tuổi, cựu chiến binh ở huyện Yên Khánh, Ninh Bình) cách nhà Chủ tịch nước 10 km, có mặt từ rất sớm ở khu vực chờ viếng. Ông chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ trước sự ra đi của Chủ tịch nước. Trong giây phút tiễn biệt, tôi chỉ muốn đến đây thật sớm để được viếng CHủ tịch nước lần cuối”. Ông Cư có 2 lần được gặp trực tiếp Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Với ông, đó là những kỷ niệm khó quên.
Ông Mai Văn Nhượng (ở xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) không khỏi xúc động trước giờ phút vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Dù chưa một lần được gặp Chủ tịch nước, nhưng hôm nay ông Nhượng vẫn muốn đến thật sớm để tiễn biệt một con người mà ông rất khâm phục.
Ông Mai Văn Nhượng (ở xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) không khỏi xúc động trước giờ phút vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Dù chưa một lần được gặp Chủ tịch nước, nhưng hôm nay ông Nhượng vẫn muốn đến thật sớm để tiễn biệt một con người mà ông rất khâm phục.