Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý: Sinh viên thời đại mới vươn lên khẳng định mình bằng khát khao và ý chí

12:34, 13/10/2018

 Đó là một trong những nội dung Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh tại  Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An  lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tổ chức tại trường Đại học Vinh vào sáng nay (13/11).

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Ban Thường vụ trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội sinh viên Việt Nam; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh; Ban giám hiệu các trường Đại học, Cao đẳng cùng 250 đại biểu đại diện cho 31 nghìn sinh viên trong toàn tỉnh.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội sinh viên Nghệ An đã chủ động, tích cực triển khai nhiều giải pháp để tập hợp, định hướng và đồng hành với sinh viên. Hàng năm, Nghệ An có khoảng 31 nghìn sinh viên học tập tại 9 trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn toàn tỉnh. Đa phần sinh viên đều có ý thức vượt khó học tập, rèn luyện, phấn đấu, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, có tư tưởng, chính trị ổn định. Trong phong trào “Sinh viên 5 tốt” có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tác động lớn đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo sinh viên.

Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức tuyên dương 179 cá nhân và 1 tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, 6 sinh viên đạt danh hiệu cấp Trung ương. Bên cạnh đó, các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện thể chất; hoạt động sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng...cũng phát triển rộng khắp, thu hút sự quan tâm và tham gia đầy trách nhiệm của đông đảo sinh viên. Đặc biêt, trong tổng số 6 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2013-2018 đề ra, có 5 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Riêng chỉ tiêu phát triển thêm 2 tổ chức Hội sinh viên cấp trường không đạt kế hoạch.

mt
Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng của các bạn sinh viên đang học tập trên địa bàn tỉnh Nghệ An và được Trung ương Hội đặc biệt quan tâm. Đồng chí Nguyễn Minh Triết đề nghị trong thời gian tới, Hội Sinh viên phải tạo ra những bước phát triển mới, khẳng định vai trò tập hợp rộng rãi, định hướng, dẫn dắt và là người bạn đồng hành tin cậy của sinh viên, tham gia tích cực xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của miền Bắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại Đại hội.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý ghi nhận và đánh gia cao những kết quả mà các cấp bộ hội sinh viên tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý ghi nhận và đánh gia cao những kết quả mà các cấp bộ hội sinh viên tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Với khẩu hiệu “Sinh viên Nghệ An vượt khó-sáng tạo-tình nguyện-hội nhập và phát triển”, đồng chí đã gợi mở một số nhiệm vụ, giải pháp cho công tác Hội và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ mới. 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội Sinh viên cần tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả việc học tập lý luận chính trị, tìm hiểu về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho sinh viên. Đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh sinh viên cũng cần chủ động trong nắm bắt, dự báo và định hướng tư tưởng sinh viên; nâng cao tinh thần cảnh giác cho sinh viên trước những âm mưu lôi kéo, chia rẽ, chống phá nhà nước của các thế lực thù địch; xây dựng văn minh học đường.

UBND tỉnh trao tặng Hội sinh viên tỉnh bức trướng
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý trao tặng Hội sinh viên tỉnh bức trướng mang dòng chữ “Sinh viên Nghệ An học tập và làm theo lời Bác, vượt khó, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh”.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội Sinh viên tỉnh phải là cánh tay nối dài của các nhà trường để động viên, cổ vũ, hỗ trợ cho sinh viên học tập đạt kết quả tốt nhất, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, nâng cao trình độ ngoại ngữ để mỗi sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà. Các cấp Hội cần tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả việc học tập lý luận chính trị, tìm hiểu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho sinh viên. Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy tính thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ phục vụ cuộc sống cộng đồng. Đối với sinh viên cần thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chính trị, hoài bão sống, vươn lên khẳng định mình bằng khát vọng và ý chí. Ban giám hiệu các trường Đại học, Cao đẳng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên học tập, cống hiến và trưởng thành.

Trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc.
Trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc.

Nhân dịp này, UBND tỉnh trao tặng Hội sinh viên tỉnh bức trướng mang dòng chữ “Sinh viên Nghệ An học tập và làm theo lời Bác, vượt khó, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh”.

 Đại hội cũng đã tiến hành công bố kết quả bầu và ra mắt Ban chấp hành khóa mới gồm 27 đồng chí.
Đại hội cũng đã tiến hành công bố kết quả bầu và ra mắt Ban chấp hành khóa mới gồm 27 đồng chí. 

 Đại hội đã đề ra 8 chỉ tiêu trọng tâm và bầu ra 27 thành viên của Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh trong nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa III.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An Lê Văn Lương hứa sẽ hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu đặt ra, đưa phong trào Hội của tỉnh nhà có những bước tiến mới
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An Lê Văn Lương hứa sẽ hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu đặt ra, đưa phong trào Hội của tỉnh nhà phát triển vững chắc.
Trao 20 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
Hội Sinh viên tỉnh trao 20 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Đại hội cũng đã tiến hành hiệp thương bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 10 nhiệm kỳ 2018-2023.

Dịp này, Hội Sinh viên tỉnh đã trao tặng 20 suất học bổng cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tập tốt. . 

Hoàng Hiếu-Trường Ca