Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

PT-TH Nghệ An - Tiếng nói của Đảng, chính quyền, diễn đàn tin cậy của nhân dân

15:01, 06/09/2010
Mùa thu này, trong niềm vui đất nước, những người làm báo PT-TH Nghệ An vinh dự tự hào về 54 năm phát sóng PT (07/9/1956 – 07/9/2010) và 34 năm phát sóng TH (07/9/1976 – 07/9/2010) - Mốc lịch sử quan trọng mở ra bước phát triển của Báo chí PT - TH trên quê hương có truyền thống cách mạng kiên cường trong tiến trình phát triển của đất nước.

  

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao sự nghiệp đổi mới, thực hiện dự án "Mở rộng diện phủ sóng và nâng cao chất lượng phát thanh Nghệ An", tháng 7/2005, Đài PT -TH Nghệ An đưa máy FM 10 KW NAUTEL, tần số 99,6 MHz công nghệ mới vào hoạt động, với chất lượng âm thanh trung thực, diện phủ sóng trên địa bàn cả tỉnh.  Đồng thời lắp đặt thêm Trạm phát lại Tây Bắc tại Quỳ Hợp công suất 5 KW và đầu tư 20 máy phát FM, công suất từ 200W - 300W tại 20 đài huyện thành phố, thị xã góp phần nối dài cánh sóng PT, phục vụ tốt nhu cầu tuyên truyền.

 

Hệ thống sản xuất chương trình truyền hình của Đài PTTH Nghệ An (Ảnh: TDN)

 

Truyền hình cũng phát triển đáng kể, ngày 19/5/1995, đài chính thức phát sóng chương trình VTV1 trên máy phát hình THOMCAST 5KW kênh 8. Bốn  năm sau, 19/5/1999 máy phát hình HARRIS 10KW kênh 11 được lắp đặt vừa phát sóng chương trình TH địa phương (NTV) vừa tiếp phát chương trình VTV3, là một bước chuyển đổi từ thế hệ máy bán dẫn - điện tử sang thế hệ sử dụng hoàn toàn bán dẫn - vi điện tử. Được sự  quan tâm của  TH Việt  Nam (VTV), ngày 19/8/2006, máy phát hình NEC- 10KW (kênh 23 -UHF) tiếp phát chương trình VTV3. Cũng từ đây TH Nghệ An (NTV) có một kênh phát sóng riêng biệt độc lập trên máy HARRIS - kênh 11. Để phát triển và hội nhập theo hướng hiện đại, số hóa thiết bị,  Đài PT - TH Nghệ An với sự nỗ lực lớn trong việc đổi mới thiết bị sản xuất chương trình truyền hình. Tháng 10/2004, "Trung tâm sản xuất chương trình Truyền hình kỹ thuật số" được đưa vào hoạt động. Đây là bước chuyển đổi lớn từ kỹ thuật tương tự sang kỹ thuật số. Công nghệ dựng hình tuyến tính trên băng từ sang công nghệ dựng hình phi tuyến tính trên hệ thống máy tính nối mạng lưu trữ trung tâm để hỗ trợ dựng hình và dùng chung cơ sở dữ liệu. Hệ thống phát sóng tự động theo chương trình đã lập sẵn với tính dự phòng và độ an toàn cao. Các thiết bị camera lưu động của phóng viên được chuyển từ công nghệ sử dụng băng hình sang công nghệ ghi hình trên đĩa cứng với chất lượng và độ tin cậy cao. Một mốc son mới đánh giả quá trình phát triển của TH Nghệ An là tín hiệu phát sóng qua hệ thống Vệ tinh Vinasat 1. Được sự giúp đỡ của Bộ TT&TT, Cục PT - TH và Thông tin điện tử, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC), ngày 21/01/2009, TH Nghệ An (NTV) chính thức phát sóng từ Vệ tinh Vinasat 1 phủ sóng cả nước, tháng 2/2010, sóng Phát thanh “Tiếng nói Nghệ An” được phát sóng vệ tinh. Ngày 21/6/2010, Trang Thông tin điện tử PT - TH Nghệ An chính thức khai trương và hoạt động, đến nay mới hơn hai tháng hoạt động đó có gần 100.000 lượt người truy cập. PT-TH Nghệ An cùng với hệ thống Đài TT-TH huyện và các trạm phát lại vùng sâu đã góp phần quan trọng tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Trung ương, địa phương, nhu cầu giải trí  cho nhân dân tỉnh nhà và quảng bá hình ảnh Nghệ An với đồng bào cả nước cũng như các nước trong khu vực. Hàng năm đài đã thực hiện từ 175 đến 230 cuộc Truyền hình trực tiếp, hiện nay các chương trình Thời sự PT-TH buổi trưa và tối đều phát thẳng trực tiếp.

 

Chất lượng nội dung và thời lượng chương trình PT-TH địa phương tự sản xuất, phát sóng luôn được coi trọng. Phát thanh Nghệ An từ 3 giờ/ngày năm 2003 lên 5 giờ /ngày năm 2007 và đến nay đạt 7 giờ 30 phút /ngày. Th Nghệ An (NTV) từ 6 giờ/ngày năm 2003 lên 12 giờ năm 2006 và đến nay đạt 19 giờ 30 phút 20 giờ/ngày. Toàn tỉnh hiện có trên 76  vạn máy thu hình, 61 vạn máy thu thanh, 482 đài trạm truyền thanh cơ sở. Diện phủ sóng phát thanh đạt gần 100%, Truyền hình Quốc gia kênh chính đạt trên 90%, Truyền hình NTV đạt gần 80%. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, KTV viên chức toàn ngành 82% có trình độ Cao đẳng, Đại học, trên Đại học.

 

Trước yêu cầu của đổi mới báo chí và nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh, những năm qua, Đài PT-TH Nghệ An đã tiên phong trong việc xã hội hoá sản xuất chương trình PT-TH. Hợp tác với các doanh nghiệp, ngành, cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn có giá trị nhân văn cao như: “Chuyên không của riêng ai”, “ Nhà nông Hội nhập”, “Đối thoại trực tiếp”, “Hội nhập và phát triển”,  “Miền Tây xứ Nghệ”, “ Non nước con người xứ Nghệ”, “ Với người Nghệ xa quê”, “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống”… Đặc biệt là tham gia các hoạt động xã hội. Chương trình “Vượt lên chính mình” qua 5 năm thực hiện đã giúp đỡ trực tiếp cho 30 hộ gia đình nghèo trong tỉnh với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Chương trình “Vòng tay nhân ái”, “Nhịp cầu Chôm Lôm”, “Huyền thoại  Truông Bồn”, “Học bổng niềm hy vọng”, “Những con số, những tấm  lòng”, “Trái tim nhân ái”, “Trung thu nhớ Bác”, “Đêm hội Trăng rằm”, “Chung tay góp sức vì trẻ em nghèo”, “Uống  nước  nhớ  nguồn”, “Thắp nến tri ân”, … Phối hợp UBMT Tổ quốc tỉnh, Hội nạn nhân chất độc da cam các công ty thực hiện nhiều chương trình “Quỹ vì người nghèo” ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, gia đình nghèo, xoá nhà tranh tre dột nát tạm bợ, xây dựng nhà tình nghĩa, giúp đỡ học sinh và đồng bào vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số, với tổng số  tiền  hàng  chục  tỷ  đồng. Bằng mở rộng hợp tác, giao lưu với các Đài PT-TH địa phương, trong nước, Đài PT-TH Nghệ An đã trao đổi chương trình “Nhìn ra tỉnh bạn” với tất cả các Đài PT-TH khu vực Bắc miền Trung và Đài PT-TH Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Đắc Lắc, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nam, Hà Tây, Hà Nội, Thái Bình, Sơn La, Bắc Cạn, Điện Biên, Lao Cai... tổ chức giao lưu truyền thống “Đượm tình khúc hát dân ca nối vòng tay biển”. Kết nghĩa với Đài Truyền hình Quốc gia Lào, đài PT-TH tỉnh Bôlikhămxay (Lào) để trao đổi nghiệp vụ, hợp tác tuyên truyền phục vụ đồng bào trên tuyến biên giới hai nước, hai tỉnh, tổ chức giao lưu “Đượm tình Lam vông”. 

 

Trước thời cơ, thách thức mới, những người làm báo hình, báo nói, báo mạng PT-TH Nghệ An xác định phải tạo ra nét đặc trưng riêng cho PT-TH Nghệ An trong sự nghiệp CNH – HĐH, để “Đài Nghệ” có một vị trí xứng đáng với đài địa phương trong khu vực Bắc miền Trung và cả nước. Trước những khó khăn lớn trong quá trình đầu tư sản xuất chương trình Phát thanh - Truyền hình, một đòi hỏi cấp bách là nâng cao tính chuyên nghiệp cho không chỉ đội ngũ PV, BTV, KTV mà cả đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của đài PT-TH Nghệ An trước mắt cũng như lâu dài.

 

Để đổi mới nội dung, hình thức thể hiện và diện phủ sóng PT-TH hiện nay, Đài PTTH Nghệ An cần tiếp tục được đầu tư cơ sở vật chất thiết bị kỹ thuật, nâng cấp máy thu công suất lớn, mở thêm kênh Truyền hình (NTV2), tăng nguồn thu ngân sách theo Nghị định 43/CP góp phần ổn định và nâng cao đời sống cho người làm báo.

 

Những người làm báo PT-TH trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tự đặt cho mình một trọng trách lớn lao, là “người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng”. Xây dựng phong cách những người làm báo PT-TH có nghề, tính chuyên nghiệp cao, tận tuỵ trước công việc, nâng cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Luôn trau dồi đạo đức, nghề nghiệp người làm báo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, lương tâm nghề nghiệp trong sáng để tiếng nói, hình ảnh của Đài có sức thuyết phục và lan toả mạnh mẽ trong công chúng. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, ngành PT-TH trên quê hương Bác Hồ có trách nhiệm càng nặng nề. Làm theo tấm gương Bác, những người lam báo phải viết, nói trung thành, chân thật để dân tin, dân yêu. Tuyên truyền mạnh mẽ, hiệu quả các chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI sắp tới. Kỳ vọng chặng đường mới, cán bộ phóng viên ngành PT-TH Nghệ An sẽ khắc phục nhược điểm, tồn tại và yếu kém, vươn lên mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa xây dựng Đài PT-TH Nghệ An thực sự là “Tiếng nói của Đảng, chính quyền, diễn đàn tin cậy của nhân dân” trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

 

(Trần Duy Ngoãn)