Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hưng Nguyên: Kỷ niệm 117 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

16:03, 06/09/2019
Sáng ngày 6/9, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức kỷ niệm 117 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh ngày 6/9/1902 tại làng Đông, tổng Thông Lãng (nay là xóm 10, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Đồng chí là người con ưu tú của quê hương Hưng Nguyên, vị Tổng Bí thư thứ 2 của Đảng cộng sản Việt Nam, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quá trình hoạt động cách mạng, bị tù đày và chịu nhiều tra tấn dã man của kẻ thù, đồng chí đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 6/9/1942 tại ngục tù Côn Đảo.

Với 40 tuổi đời, hơn 20 năm hoạt động cách mạng liên tục, sôi nổi, đồng chí Lê Hồng Phong đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho Cách mạng Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí mãi là niềm tự hào, tấm gương sáng cho nhiều thế hệ.

Đồng chí  Hoàng Văn Phi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên dâng lẵng hoa tươi tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với Cách mạng Việt Nam.

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên thành kính tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Trước anh linh của đồng chí,  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Nguyên nguyện hứa phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Nguyễn Hạnh

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện