Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tặng quà tết cho hộ nghèo tại xã biên giới Nậm Giải

09:18, 22/01/2019
Hưởng ứng Chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Kỷ Hợi năm 2019” do Tỉnh ủy Nghệ An phát động, trong 2 ngày 20/1 và 21/1/2019, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An do Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm và tặng quà tết cho các hộ nghèo thuộc xã biên giới Nậm Giải, huyện Quế Phong.

Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo – Xuân Kỷ Hợi 2019” do Tỉnh ủy Nghệ An phát động, mỗi cán bộ, chiến sỹ đã dành một phần ngày công lao động của mình để quyên góp, giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh đã quyên góp được hơn 425 triệu đồng giúp đỡ các hộ nghèo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

CB, CS và nhân dân cùng đẩy xe vượt dốc chở quà vào cho dân bản Piêng Lâng.

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh đã phát động thực hiện phong trào “Tết ấm miền Tây xứ Nghệ” năm 2019, Hội Phụ nữ cơ quan bộ chỉ huy và Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành quyên góp ủng hộ tiền mặt, gạo, nếp, quần áo mới, quần áo cũ, sách vở, đồ dùng học sinh để tặng cho đồng bào nghèo xã biên giới Nậm Giải.  

Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh vận chuyển quà tặng cho nhân dân bản Piêng Lâng, xã Nậm Giải.

Đây là xã nghèo của huyện Quế Phong, có 476 hộ/2.017 khẩu thì còn 281 hộ nghèo (chiếm 61% dân số toàn xã). Địa hình đồi núi dốc, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, nhất là các bản sát biên giới Việt – Lào như bản Piêng Lâng, bản Pục, bản Meo…

Đại tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng 35 suất quà cho 35 hộ nghèo xã Nậm Giải.

Tại trụ sở UBND xã Nậm Giải, Bộ CHQS tỉnh đã trao 35 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng tặng cho 35 hộ nghèo của các bản trong xã; Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng chăn bông ấm và 10 suất quà, trị giá mỗi suất 300.000đ cho 10 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong xã.

Đại tá Vương Kim Hải - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao quà Tết cho 55 hộ dân bản Piêng Lâng, xã Nậm Giải.

Bản Piêng Lâng, xã Nậm Giải nằm sát tuyến biên giới Việt – Lào. Bản có 55 hộ dân thì có 47 hộ nghèo. Đây là bản nằm xa nhất, khó khăn nhất của xã Nậm Giải. Vượt qua quãng đường đồi núi hiểm trở, trơn trượt do mưa lũ, Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại ấm tình quân dân với đồng bào Thái bản Piêng Lâng. Tại đêm giao lưu, cán bộ hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng 55 suất quà, trị giá mỗi suất 200.000đ, gồm gạo nếp, nước mắm, mì chính, bánh kẹo cho 55 hộ gia đình trong bản; tặng 16 suất quà trị giá 300.000đ mỗi suất cho 16 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong bản; tặng hàng trăm bộ quần áo ấm, sách vở, dày dép mới cho các cháu học sinh trong bản.

Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh trao 16 suất quà (trị giá 300.000đ mỗi suất) cho 16 hội viên phụ nữ khó khăn bản Piêng Lâng.

Hoạt động “Tết ấm miền Tây xứ Nghệ”, tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ nghèo tại xã biên giới Nậm Giải đã thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, tinh thần đồng cam cộng khổ, gắn bó với nhân dân trên địa bàn đóng quân của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh.

CB, CS Bộ CHQS tỉnh cùng vui các trò chơi với bà con dân bản Piêng Lâng, Nậm Giải.

Qua đó, góp phần giúp đỡ các hộ nghèo đón Tết  ấm áp hơn; củng cố vững chắc thêm thế trận lòng dân, mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân – dân trên địa bàn biên viễn miền Tây xứ Nghệ./.

Phong Quang – Trọng Kiên – Hoàng Anh