Đời sống - Xã hội

 Lốc xoáy gây thiệt hại lớn ở các huyện miền núi Con Cuông và Tân Kỳ

08:05, 12/05/2020
Khoảng 16h30 phút chiều ngày 11/5, do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã khiến cho hàng chục ngôi nhà ở các bản làng vùng sâu vùng xa ở huyện miền núi Con Cuông và Tân Kỳ bị tốc mái, sập, nhiều diện tích cây cối và hoa màu bị đỗ gẫy, thiệt hại từ 30-70%.

*Theo thống kê sơ bộ, tính đến thời điểm hiện nay toàn huyện Con Cuông có 51 ngôi nhà bị tốc mái và 1 nhà bị sập hoàn toàn.  Về hoa màu và cây trồng, có 9ha lúa xuân, trên 5ha ngô và 2ha keo bị gẫy đổ, thiệt hại từ 30-70%.  Tập trung nhiều ở các xã Lục Dạ, Chi Khê, Lạng Khê, Mậu Đức. Tổng thiệt hại ước tính trên 600 triệu đồng. 

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Trước đó, vào ngày 4/5 huyện Con Cuông xảy ra lốc xoáy đợt 1 khiến cho 19 ngôi nhà tại bản Diềm xã Châu Khê bị tốc mái. 

toàn huyện Con Cuông có 51 ngôi nhà bị tốc mái và 1 nhà bị sập hoàn toàn.

Hiện nay, huyện Con Cuông đang tiếp tục tổng hợp tình hình thiệt hại đồng thời huy động nhân dân các xã bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra.

Tường Vi 

*Tại Tân Kỳ: Theo lãnh đạo UBND xã Tân Hợp cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra trận lốc xoáy với cường độ mạnh, kéo dài gần 1 giờ đồng hồ đã khiến nhiều hộ dân chịu thiệt hại nặng.

Nhiều diện tích ngô bị lốc xoáy cuốn đổ rạp.

Ngay sau khi lốc xoáy đi qua, chính quyền địa phương chỉ đạo cán bộ nông nghiệp và cán bộ 5 xóm trên địa bàn tổ chức kiểm tra, thống kê thiệt hại và vận động bà con nông dân khắc phục kịp thời những diện tích lúa, ngô có thể dựng lại được, thu hoạch diện tích ngô, cây keo nguyên liệu đã gãy đổ.

Diện tích cao su bị gãy.
Lốc xoáy cũng quật đổ gãy nhiều diện tích trồng keo của bà con.

Qua thông báo nhanh, không chỉ diện tích hoa màu mà còn có 1 số nhà dân bị tóc mái, cần được khắc phục kịp thời để ổn định cuộc sống. 

Cẩm Tú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện