Đời sống - Xã hội

Nhiều hoạt động ý nghĩa tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh

20:24, 26/07/2020
Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), các đơn vị, đoàn thể, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tưởng nhớ, tri ân các anh hùng Llệt sỹ, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

* Các chi đoàn của huyện Con Cuông đã trao tặng được 127 suất quà trị giá trên 25 triệu đồng cho các thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; tổng vệ sinh lao động, dọn dẹp nhà cửa giúp đỡ ngày công cho 150 hộ gia đình, thu hút hơn 700 lượt các bạn đoàn viên thanh niên tham gia.

Bữa cơm yêu thương tại gia đình thương bệnh binh Lữ Văn Thành ở thôn Trung Chính, xã Yên Khê, huyện Con Cuông do Hội liên hiệp thanh niên huyện Con Cuông phối hợp với Chi đoàn Phòng cảng sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn số 6 tỉnh Nghệ An; chi đoàn trường Tiểu học xã Yên Khê; đoàn xã Yên Khê tổ chức.
Đoàn tặng quà cho gia đình bệnh binh Lữ Văn Thành.

Đặc biệt, Hội liên hiệp thanh niên huyện Con Cuông đã tổ chức chương trình “bữa cơm yêu thương” với sự phối hợp của các chi đoàn cơ quan, cơ sở thôn bản tổ chức tự mua thực phẩm, chuẩn bị mâm cơm và cùng ăn bữa cơm với gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi mâm cơm từ 6 đến 8 người đảm bảo dinh dưỡng; cùng gia đình vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa sân vườn, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện trong nhà... Chương trình “Bữa cơm yêu thương” đã được triển khai ở 13/13 chi đoàn xã, thị trấn.

Tường Vi

Huyện đoàn Tân Kỳ đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức ra quân hưởng ứng ngày "Chủ nhật xanh", lao động vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ huyện nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sỹ ( 27/7/1947-27/7/2020). Tham gia chương trình có gần 60 đoàn viên thanh niên và cán bộ chiến sỹ của Ban chỉ huy quân sự huyện cùng lực lượng dân quân tự vệ xã Kỳ Sơn và thị trấn Tân Kỳ.

 
Cán bộ, chiến sỹ cùng đoàn viên thanh niên quét dọn, lau sạch các ngôi mộ liệt sỹ.

Cán bộ, chiến sỹ cùng đoàn viên thanh niên đã tham gia quét dọn, lau sạch 180 ngôi mộ các liệt sỹ đang an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện.

Phương Thảo

Hội Liên hiệp Thanh niên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Nghĩa Đàn tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Nghĩa Hưng.

 
 
Các y, bác sỹ khám tổng quát, tư vấn cách phòng bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người có công, gia đình chính sách trên địa bàn.

Tại chương trình, các y bác sỹ đã khám tổng thể, đo huyết áp, tim mạch, khám chuyên khoa, khám ngoại, siêu âm… tư vấn, hướng dẫn về chế độ sinh hoạt, ăn uống, tập luyện để giữ gìn sức khỏe, phòng chống các bệnh trong thời điểm thời tiết giao mùa; cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng. Tổng giá trị đợt khám, cấp phát thuốc lần này gần 10 triệu đồng.

Đức Anh

* 3 xã, thị ở huyện Đô lương đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 tại các nhà bia tưởng niệm.

Trải qua các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và bảo vệ Tổ quốc, huyện Đô Lương có trên 4.000 người đã anh dũng hy sinh, gần 5.000 thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc da cam và có gần 7.800 đối tượng chính sách, 261 bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 8 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 
 
Thắp nến tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo xã, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã dâng nén hương thơm, thắp sáng hàng nghìn ngọn nến bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sỹ đã cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc

Hữu Hoàn

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện