Đời sống - Xã hội

Bão số 7 hướng vào Thái Bình - Nghệ An

08:04, 14/10/2020
Thái Bình - Nghệ An sẽ là tâm điểm bão số 7 đổ bộ trong 12 giờ tới. Hoàn lưu bão gây ra mưa rất lớn cho đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 14/10.

Rạng sáng 14/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 7 đã tiến vào vịnh Bắc Bộ. Lúc 4h, tâm bão cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 70 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11.

Trên đảo Bạch Long Vĩ, sức gió quan trắc được mạnh cấp 8, giật cấp 11; đảo Cô Tô có gió cấp 6, giật cấp 8 từ rạng sáng nay (14/10).

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20 km/h và đi vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất cấp 7-8, giật cấp 10.

Cơ quan khí tượng nhận định bão có thể đổ bộ vào trưa 14/10. Ngay sau đó, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Ngoài bão số 7 chuẩn bị vào đất liền, một áp thấp nhiệt đới khác sẽ đi vào Biển Đông những giờ tới. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai.
Ngoài bão số 7 chuẩn bị vào đất liền, một áp thấp nhiệt đới khác sẽ đi vào Biển Đông những giờ tới. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Thanh Hóa có nước dâng cao 0,5 m.

Từ sáng nay (14/10), gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 xuất hiện trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Riêng khu vực Nam Định và Nghệ An, gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Bão số 7 kết hợp với không khí lạnh cũng tạo ra một tổ hợp hình thái xấu gây mưa lớn diện rộng cho đồng bằng và ven biển Bắc Bộ. Ngoài ra, các tỉnh cũng nằm trong vùng trọng tâm của mưa lớn gồm: Hòa Bình, phía nam Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa và Nghệ An.

Mưa kéo dài liên tục từ nay đến ngày 16/10 với tổng lượng phổ biến 200-350 mm/đợt, có nơi trên 400 mm. Những nơi không nằm trong vùng ảnh hưởng trọng tâm của bão, lượng mưa dao động 50-150 mm.

Ngoài bão số 7 chuẩn bị đổ bộ đất liền, cơ quan khí tượng cho biết một áp thấp nhiệt đới khác cũng vừa hình thành gần Biển Đông. Hiện, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên bờ biển phía đông miền trung Philippines. Trong 24 giờ tới, hình thái này sẽ đi vào Biển Đông với vận tốc 25 km/h.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 14/10:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực Hòa Bình, Nam Sơn La, Yên Bái có mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3, riêng Sơn La, Hòa Bình gió mạnh dần lên cấp 3-4. Trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ có mưa rất to đến đặc biệt to. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3-4, khu vực ven biển gió mạnh cấp 6-7, giật cấp cấp 9; riêng Nam Định đến Ninh Bình gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày có mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc (các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) ngày có mưa to đến rất to; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, phía Bắc gió mạnh cấp 4-5, riêng khu vực ven biển gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 26-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối 14/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C./.

Theo Zing

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện