Đời sống - Xã hội

Ảnh hưởng bão số 13 và không khí lạnh tăng cường, Nghệ An có mưa to đến rất to

10:29, 15/11/2020
Ảnh hưởng của bão số 13, hôm nay (15/11), trên đất liền ven biển các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 5 – cấp 6, giật cấp 7; riêng trên đất liền ven biển Hà Tĩnh có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 9 – cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm.

Hồi 7 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 6h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 6 đến 12h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Vùng nguy hiểm do bão trên biển trong 12 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.   

Hướng di chuyển của bão. Nguồn: Trung tâm KTTVTW

Riêng khu vực Bắc Trung bộ, hôm nay (15/11) vùng biển có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9, cấp 10; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4 - 6m. Vùng ven biển Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5 – 0,8m.

Trên đất liền ven biển các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 5 – cấp 6, giật cấp 7; riêng trên đất liền ven biển Hà Tĩnh có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 9 – cấp 10.

Từ hôm nay đến ngày mai (16/11), do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 13 kết hợp với không khí lạnh nên ở Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến: 70 - 150 mm, có nơi trên 150 mm. Ở Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến: 100 - 200 mm, có nơi trên 200 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp, các thành phố và khu đô thị. 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện