Đời sống - Xã hội

Nhân dân làng Nhâm (Nghĩa Đàn) vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

19:14, 15/11/2020

Ngày 15/11, khu dân cư làng Nhâm xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. 

Tới dự ngày hội có đồng chí Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn.

Các đại biểu dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại làng Nhâm, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn.
Các đại biểu dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại làng Nhâm, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn.

Làng Nhâm có diện tích tự nhiên hơn 112 ha, với 179 hộ, 757 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Thổ chiếm hơn 97%.

Năm 2020 tổng giá trị sản xuất của làng gần 20 tỷ đồng, bình quân thu nhập 15 triệu đồng/năm/người. Số hộ khá giàu 110 hộ, số hộ nghèo chỉ còn 17 hộ. Sản lượng lương thực đạt gần 127 tấn.

Trong phong trào xây dựng NTM, làng đã vận động nhân dân hiến 7.434 m2 đất, 91 m tường rào, đóng góp hơn 433 triệu đồng, 450 ngày công xây dựng 1,2 km đường bê tông, sân bóng chuyền.

Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh trao tặng làng Nhâm bức tranh Bác Hồ.
Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh trao tặng làng Nhâm bức tranh Bác Hồ.

Làng Nhâm có 126 gia đình văn hóa, 72 gia đình thể thao, 100% người dân có thẻ BHYT, trên 90% người dân được dùng nước hợp vệ sinh. CLB cồng chiêng của đồng bào Thổ hoạt động có hiệu quả…

Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Trần Thị Thu Hương trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh cho khu dân cư Làng Nhâm.

Dịp này, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Trần Thị Thu Hương đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh cho khu dân cư Làng Nhâm; Trao số tiền 40 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Nguyễn Thanh Tuấn, thuộc diện hộ nghèo ở làng Nhâm; trao 10 suất quà cho 10 hộ nghèo của xã Nghĩa Yên; trao 6 suất quà cho 6 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Nghĩa Đàn.

 

Huyện Nghĩa Đàn cũng đã trao quà cho khu dân cư làng Nhâm, xã Nghĩa Yên; biểu dương khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào của làng Nhâm.

Trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Hoàng Văn Tiến ở làng Dừa, xã Nghĩa Yên.

Trước đó, lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, huyện Nghĩa Đàn cũng đã trao số tiền 50 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Hoàng Văn Tiến ở làng Dừa xã Nghĩa Yên. Đây là món quà của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi tặng./.

Đức Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện