Đời sống - Xã hội

Quỳ Hợp: Đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện

18:29, 09/01/2021
Chiều 9/1, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp cùng ban cán sự, bà con nhân dân tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Nguyễn Thành Nhung từ Nghĩa trang liệt sỹ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện.

Liệt sỹ Nguyễn Thành Nhung sinh năm 1957, trú quán tại xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Tháng 2 năm 1975, lúc đang học cấp 3 tại huyện Quỳ Hợp, Nguyễn Thành Nhung tình nguyện viết đơn gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau 3 tháng hoàn thành huấn luyện, đồng chí được phân công làm nhiệm vụ thông tin liên lạc và phục vụ hậu cần thuộc Quân khu 4. Tháng 12 năm 1979, đồng chí Nguyễn Thành Nhung được biên chế vào đơn vị C1- D29- F5 Mặt trận 479 Quân khu 7, tham gia nhiệm vụ Quốc tế chiến đấu tại chiến trường Campuchia.

Lễ đón rước thi hài liệt sỹ Nguyễn Thành Nhung về Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳ Hợp.

Ngày 10/1/1986, khi đang trên đường làm nhiêm vụ vận chuyển hậu cần vào tiền phương phục vụ chiến đấu, xe của đồng chí bị địch Pôn Pốt cài mìn nổ bốc cháy. Đồng chí anh dũng hy tại Si-So-Phon, huyện Sờ Vay Chếch, tỉnh Bát Tam Bang, Campuchia. Phần mộ của đồng chí được Đảng, Nhà nước và đồng đội quy tập về Nghĩa trang liệt sỹ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

 
Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp và thị trấn Quỳ Hợp dâng hương trước vong linh liệt sỹ Nguyễn Thành Nhung.

Đồng chí được Đảng và nhà nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và Huân chương Chiến sỹ vẻ vang.

Di quan hài cốt liệt sỹ đến vị trí an táng
Di quan hài cốt liệt sỹ đến vị trí an táng.

Sau 35 năm an nghỉ tại Nghĩa trang huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và gia đình đã đưa hài cốt liệt sỹ Nguyễn Thành Nhung về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳ Hợp quê nhà.

Nghi lễ thu cờ, hạ huyệt trang trọng, thành kính theo nghi thức quân đội.
Nghi lễ thu cờ, hạ huyệt trang trọng, thành kính theo nghi thức quân đội.

Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể trong niềm tiếc thương và biết ơn của người thân, đồng đội, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể và nhân dân địa phương trước sự hy sinh anh dũng của liệt sỹ Nguyễn Thành Nhung đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Minh Nguyệt - Trung Hiếu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện