Đời sống - Xã hội

Tòa nhà xảy ra vụ rơi thang máy bị dừng thi công

15:48, 04/01/2021
Công trình tòa nhà Sở Tài chính Nghệ An bị dừng thi công để điều tra vụ rơi thang máy khiến 11 công nhân gặp nạn, trong đó 3 người tử vong.

Sáng 4/1, ông Hồ Nghĩa Đức - Chánh văn phòng Sở Tài chính Nghệ An (đại diện chủ đầu tư), cho hay thời gian dừng thi công bắt đầu từ ngày 3/1 tới khi cơ quan chức năng đưa ra kết luận về sự cố.

Theo ông Đức, thang máy thi công (còn gọi là vận thăng lồng) sản xuất năm 2016 tại Trung Quốc; được kiểm định an toàn tháng 8/2020, lắp đặt tháng 9/2020 và thời hạn đến tháng 8/2021. Dự kiến, hôm nay (4/1) tổ công tác của Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) sẽ về làm việc với các đơn vị liên quan ở Nghệ An để làm rõ vụ tai nạn.

Chiếc thang thi công xảy ra sự cố đã bị niêm phong, phủ kín bạt màu xanh.
Chiếc thang thi công xảy ra sự cố đã bị niêm phong, phủ kín bạt màu xanh.

Trước đó lúc 13h ngày 2/1, thang máy thi công tòa nhà Sở Tài chính Nghệ An chở 11 công nhân, 2 ke thồ chứa cát (khoảng 3 tạ) lên khu vực tầng 6. Khi đến ngang tầng 4 (cách mặt đất 16 m) thì thang máy gặp sự cố, rơi tự do khiến 3 người tử vong.

Sáng nay, công trường thi công tòa nhà Sở Tài chính Nghệ An đã đóng cửa. Thang máy xảy ra sự cố nằm ở mặt đất, được niêm phong và phủ kín bằng bạt màu xanh.

Bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện 115 Nghệ An.
Bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện 115 Nghệ An.

Liên quan đến tai nạn, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định giải quyết tin báo tố giác tội phạm - đây là hoạt động tiền tố tụng theo quy định để làm các bước tiếp theo. Việc khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy mẫu vật để giám định đã được lực lượng chức năng hoàn tất, song chưa có kết luận.

8 nạn nhân trong vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An và bệnh viện 115. Theo bác sĩ, một số bệnh nhân nặng vẫn phải thở máy, số khác không bị đe dọa tính mạng song phải trải qua nhiều lần phẫu thuật kéo dài cả năm mới có thể lành vết thương.

Trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An nằm bên đại lộ Lê Nin, thuộc phường Hưng Phúc, TP Vinh, có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Công trình 9 tầng nổi, một tầng hầm với diện tích xây dựng 965 m2. Sở Tài chính Nghệ An làm chủ đầu tư; nhà thầu Công ty cổ phần Thi công cơ giới và Xây lắp 171. Công trình khởi công từ 1/2019, tới nay đã xong phần thô.

Theo VNE

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện