Đời sống - Xã hội

Vườn thuốc nam ở Trường Sa

16:18, 07/01/2021
Việc kết hợp Đông - Tây y là một trong những cách chữa bệnh hữu hiệu được ngành Quân y quan tâm đẩy mạnh, nhất là ở các địa bàn biển đảo xa xôi, cách trở, khó khăn về thuốc men, trang thiết bị y tế. Bên cạnh đẩy mạnh công tác tăng gia trồng rau xanh, cây ăn quả,... cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa tích cực phát triển các vườn thuốc nam với nhiều nhóm cây dược liệu, phục vụ việc chăm sóc sức khỏe quân dân trên đảo cũng như ngư dân tham gia đánh bắt xa bờ.

Chiều cuối năm trên đảo Trường Sa se lạnh, doanh trại khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp lại được tô điểm thêm bởi khu vườn thuốc nam vuông vức, đẹp mắt với nhiều loại nhóm cây dược liệu quý xanh mướt, tươi tốt. Vườn thuốc nam của Bệnh xá đảo hiện có hàng chục loại có giá trị như: Sài đất, sả, lá náng, ngải cứu, lá bỏng, bạc hà, đinh lăng, nha đam, dâu tằm, trinh nữ, mật gấu, cúc tần, tía tô, hương nhu... Các loại cây này có thể chữa trị các loại bệnh thông thường như: Giải nhiệt, tiêu độc, hô hấp, tiêu hóa, rắn cắn, cảm cúm, bỏng... Ngoài ra, còn các loại cây như: Mã đề, rau má, lá vằng, kim tiền thảo... dùng nấu nước uống giải nhiệt mùa hè, ấm bụng vào mùa đông, phục vụ bộ đội sau những giờ huấn luyện căng thẳng, vất vả.

Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn chăm sóc vườn thuốc nam
Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn chăm sóc vườn thuốc nam.

Thượng tá Lương Quốc Anh - Đảo trưởng Đảo Trường Sa Lớn cho biết: “Ngoài giờ huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần tự giác, tranh thủ trồng và chăm sóc vườn cây dược liệu để phục vụ chính bản thân và đồng nghiệp, đồng thời hướng dẫn bộ đội cách nhận biết, công dụng của từng loại cây thuốc để xử lý nhanh khi cần. Với đặc thù khí hậu, địa hình ở đảo, trong công tác bộ đội dễ bị ngã xây xát, bong gân, cảm cúm… thuốc nam là một giải pháp hữu hiệu”.

“Những cây thuốc dân gian này chủ yếu do cán bộ, chiến sĩ sưu tầm ở quê nhà mỗi khi đi nghỉ phép hoặc xin ở đơn vị bạn khi đi công tác”, Thượng tá Lương Quốc Anh vui vẻ chia sẻ thêm.

Không chỉ sử dụng các loại cây thuốc nam chữa trị bệnh cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo, Bệnh xá còn phục vụ ngư dân bị thương khi đánh bắt trên biển. Mới đây nhất, ngư dân Lê Xuân Bính, quê ở Phú Yên, thuyền viên tàu cá PY90271 không may ngã bị lật cổ chân trong lúc đánh bắt ở ngư trường Trường Sa đã được nhân viên bệnh xá đảo sử dụng lá náng, ngải cứu, muối băng bó sơ cứu kịp thời.

“Nhờ có vườn thuốc nam mà tỷ lệ quân số khỏe trên đảo luôn đạt trên 98%. Nhiều ngư dân đánh bắt hải sản khi gió mùa rét bị cảm lạnh, khi lên đảo, được bộ đội cho sử dụng thuốc nam chỉ thời gian ngắn đã khỏe trở lại tiếp tục đánh bắt”, Đại úy Trương Đức Cường - Bệnh xá trưởng chia sẻ.

Tuy nhiên để có vườn cây thuốc Nam đầy công dụng đó, bộ đội đảo phải chiến thắng gió mùa Tây Nam gây cháy lá hay mưa gió, bão biển bằng cách sử dụng các vật liệu sẵn có để che chắn, rồi đến việc tiết kiệm, tận dụng lượng nước ngọt hiếm hoi để chăm sóc. Vườn thuốc nam tuy nhỏ nhưng là tấm lòng, công lao của những chiến sĩ khoác áo blouse trắng ở Trường Sa. Mỗi thớ đất, mỗi luống cây là mồ hôi, công sức, sự hy sinh thầm lặng mà các anh cống hiến để chiến thắng thiên tai, bệnh tật, bảo vệ sức khỏe, góp phần bảo vệ biển đảo quê hương./.

Mạnh Hùng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện