Đời sống - Xã hội

Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa và dông, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi

07:56, 27/04/2021
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mức 1500m nên khu vực Bắc Trung bộ đã có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, một số nơi có lượng mưa lớn.

Tính từ 19 giờ ngày 26/4 đến 3 giờ ngày 27/4 lượng mưa đo được tại Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 73mm, Hòa Hải (Hà Tĩnh) 64,2mm, Sơn Lâm (Hà Tĩnh) 50mm…

Ngày 27/4, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Từ ngày 28 đến 29/4, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và dông, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và dông, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 27/4:

Thời tiết Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, vùng núi có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C; riêng phía Nam 29-32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện