Đời sống - Xã hội

Nhắn tin "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam" năm 2021

10:32, 06/08/2021
Đến nay, vẫn còn hơn 3 triệu nạn nhân nhiễm chất độc da cam trên cả nước, trong đó đã phát hiện ra thế hệ thứ tư còn di chứng chất độc da cam rất thương tâm.

Ngoài sự hỗ trợ từ chính sách của Nhà nước ta, nạn nhân nhiễm chất độc da cam vẫn còn rất nhiều người thiếu may mắn, có hoàn cảnh nghèo khó. Bệnh tật do di chứng rất thương tâm, họ cần lắm sự sẻ chia từ cộng đồng, cả tinh thần lẫn vật chất để hỗ trợ, động viên họ có cơ hội khám chữa bệnh, cải thiện cuộc sống. Điều này cũng tiếp thêm nghị lực vượt qua mọi khó khăn, hòa nhập cộng đồng để trở thành những người có ích cho bản thân, gia đình, và xã hội.

 

Nhằm kêu gọi những tấm lòng hảo tâm nhắn tin ủng hộ cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Hội nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An triển khai Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2021” từ ngày 11/7/2021 đến hết ngày 10/9/2021. Mục đích nhằm vận động nhân dân cả nước cùng chung tay, góp sức ủng hộ, hỗ trợ các chi phí khám, chữa bệnh; chi phí học nghề, xây sửa nhà tình nghĩa, tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam nghèo, khó khăn trên cả nước.

Nhân dân cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng hãy tiếp tục đồng hành, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam bằng cách soạn tin: DA CAM gửi 1409, quý vị đã giúp đỡ nạn nhân 20.000 đồng/tin nhắn, chi tiết 19001530.

Trước đó, năm 2020 chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2020” đã tiếp nhận hơn 53.000 tin nhắn tương đương số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền đã được Hội Nạn nhân da cam và dioxin Việt Nam thực hiện hỗ trợ làm nhà cho 1 gia đình ở tỉnh Tuyên Quang và 1 gia đình ở tỉnh Hòa Bình, mỗi căn nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng.

Cùng với hoạt động hỗ trợ làm nhà, Hội Nạn nhân chất độc da cam và dioxin Việt Nam đã thăm và tặng quà cho các gia đình nhân dịp Tết Nguyên Đán với tổng số tiền 276 triệu đồng, hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng mưa lũ ở 06 tỉnh, thành với tổng số tiền là 970 triệu đồng, số tiền chi thiếu đã được trích thêm từ nguồn vận động khác của Quỹ Hỗ trợ Nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam.

 

 

Thùy Dương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện