Đời sống - Xã hội

“Lộc biển” trôi dạt vào bờ, người dân TX Hoàng Mai ồ ạt đi gom

11:39, 26/09/2021
Từ sớm tinh mơ, rất đông người dân TX Hoàng Mai và các vùng lân cận đã đổ ra bãi biển Quỳnh Phương, Quỳnh Liên để vớt hàng tấn ngao trôi dạt vào bờ.

Sáng 26/9, dọc bờ biển Quỳnh Phương, Quỳnh Liên của thị xã Hoàng Mai, hàng trăm người dân mang theo bì tải, rổ, vợt lưới ra biển nhặt ngao tím dạt vào bờ biển. Từ già tới trẻ ai ai cũng mang theo rổ rá và bao xác rắn và lưới để vớt hải sản. Nhiều người dân hiếu kỳ đã quay video và phát lên các trang mạng xã hội. 

Người dân TX Hoàng Mai và các địa phương lân cận đổ ra bờ biển nhặt "lộc trời".
Thường sau những đợt bão sóng biển lại đánh trôi dạt vào bờ rất nhiều các loại như sò, ngao và vẹm biển.

Theo người dân địa phương, thường sau những đợt bão sóng biển lại đánh trôi dạt vào bờ rất nhiều các loại như sò, ngao và vẹm biển. Nhưng đây là đợt đầu tiên trong năm loại hải sản này trôi dạt vào bờ với số lượng lớn như vậy. 

 
 
 

Ngao tím (hay còn gọi là ngao giấy) sống sâu dưới đáy biển, thân màu trắng tím, to cỡ mu bàn tay người lớn, hình tam giác, có thân 2 mảnh vỏ, thịt trắng đục thịt khá ngọt và có tính mát. Hiện, trên thị trường loại ngao tím này đang được bán với giá dao động từ 15 – 20 nghìn đồng/kg.

Ngao tím (giấy) ồ ạt trôi dạt vào bờ sau bão số 6.

Sau khi thu gom, sản phẩm sẽ được bán cho thương lái hoặc sử dụng trong gia đình.

Hồ Định - Lê Gấm

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện