Đời sống - Xã hội

Nghĩa Đàn ra mắt mô hình “Chung tay bảo vệ vùng xanh” đầu tiên

15:54, 12/10/2021
Sáng 12/10, Uỷ ban MTTQ huyện Nghĩa Đàn phối hợp với xã Nghĩa Phú tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm “chung tay bảo vệ vùng xanh" tại xóm Phú Tiến nhằm phòng, chống dịch Covid - 19. Đây là mô hình đầu tiên được thành lập trên địa bàn Nghĩa Đàn. 
Đại diện UB MTTQ huyện Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Phú trao quà cho tổ tự quản “Chung tay bảo vệ vùng xanh”.
Đại diện UB MTTQ huyện Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Phú trao quà cho tổ tự quản “Chung tay bảo vệ vùng xanh”.

Mô hình ra đời nhằm vận động sự chung tay của lực lượng chống dịch ở địa phương, nhất là “sức dân” tại khu dân cư nhằm theo dõi, giám sát người từ vùng dịch trở về địa phương và người từ địa phương khác tới; Vận động người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế…

Các tổ liên gia ký cam kết
Các tổ liên gia ký cam kết

Tại buổi lễ, UBMTTQ huyện Nghĩa Đàn đã thông qua Quyết định thành lập, nội quy, phương thức hoạt động của Tổ tự quản “Chung tay bảo vệ vùng xanh”, phát động toàn dân thực hiện mô hình “Chung tay bảo vệ vùng xanh”; Tổ chức cho các Tổ liên gia ký cam kết thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế trong thực hiện phòng, chống Covid-19.

Đức Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện