Đời sống - Xã hội

Hà Nội vắng lặng trong thời khắc bước sang năm 2022

07:40, 01/01/2022
Người dân hạn chế ra đường khiến những tuyến phố ở trung tâm thủ đô không còn cảnh đông đúc như thời điểm này năm trước.
Tối 31/12, đường phố Hà Nội vắng người ra đường vui chơi. Khu vực quảng trường Cách mạng Tháng 8 không còn cảnh người dân tụ tập chờ đón màn đếm ngược chào năm mới.
Tối 31/12, đường phố Hà Nội vắng người ra đường vui chơi. Khu vực quảng trường Cách mạng Tháng 8 không còn cảnh người dân tụ tập chờ đón màn đếm ngược chào năm mới.
Tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, công an phường bố trí 2 ôtô liên tục tuần tra, nhắc nhở người dân không được tụ tập.

Tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, công an phường bố trí 2 ôtô liên tục tuần tra, nhắc nhở người dân không được tụ tập.
Tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, công an phường bố trí 2 ôtô liên tục tuần tra, nhắc nhở người dân không được tụ tập. 
Trước cửa Nhà Thờ Lớn Hà Nội, hệ thống rào chắn được dựng lên để hạn chế người ra vào.

Trước cửa Nhà Thờ Lớn Hà Nội, hệ thống rào chắn được dựng lên để hạn chế người ra vào.
Trước cửa Nhà Thờ Lớn Hà Nội, hệ thống rào chắn được dựng lên để hạn chế người ra vào. 
Trung tâm thương mại Tràng Tiền được trang hoàng bằng đèn nhiều màu sắc là điểm nhấn nổi bật trong đêm cuối năm.

Trung tâm thương mại Tràng Tiền được trang hoàng bằng đèn nhiều màu sắc là điểm nhấn nổi bật trong đêm cuối năm.
Trung tâm thương mại Tràng Tiền được trang hoàng bằng đèn nhiều màu sắc là điểm nhấn nổi bật trong đêm cuối năm. 
Do năm nay thành phố không tổ chức bắn pháo hoa và lễ hội đếm ngược nên lượng người đổ về công viên Lý Thái Tổ và khu vực hồ Gươm ít hơn so với những năm trước.

Do năm nay thành phố không tổ chức bắn pháo hoa và lễ hội đếm ngược nên lượng người đổ về công viên Lý Thái Tổ và khu vực hồ Gươm ít hơn so với những năm trước.
Do năm nay thành phố không tổ chức bắn pháo hoa và lễ hội đếm ngược nên lượng người đổ về công viên Lý Thái Tổ và khu vực hồ Gươm ít hơn so với những năm trước. 
Nhiều nhà hàng tại quận Hoàn Kiếm đóng cửa từ sớm, không đón khách.

Nhiều nhà hàng tại quận Hoàn Kiếm đóng cửa từ sớm, không đón khách.
Nhiều nhà hàng tại quận Hoàn Kiếm đóng cửa từ sớm, không đón khách.
Lúc 23h ngày 31/12, khu vực đường Lý Thái Tổ vắng bóng người qua lại.

Lúc 23h ngày 31/12, khu vực đường Lý Thái Tổ vắng bóng người qua lại.
Lúc 23h ngày 31/12, khu vực đường Lý Thái Tổ vắng bóng người qua lại. 
Lý Thị Hoài (22 tuổi, Hà Nội) cùng chị gái và mẹ ra đường vui chơi đêm giao thừa. Em thấy không khí giao thừa năm nay rất đặc biệt, không còn cảnh chen lấn nghẹt thở vì ai cũng lo ngại dịch Covid-19. Em cũng phải tránh những khu vực quá đông người và chỉ đi chụp ảnh một lúc rồi về nhà ngay, Hoài nói.

Lý Thị Hoài (22 tuổi, Hà Nội) cùng chị gái và mẹ ra đường vui chơi đêm giao thừa. Em thấy không khí giao thừa năm nay rất đặc biệt, không còn cảnh chen lấn nghẹt thở vì ai cũng lo ngại dịch Covid-19. Em cũng phải tránh những khu vực quá đông người và chỉ đi chụp ảnh một lúc rồi về nhà ngay, Hoài nói.
Lý Thị Hoài (22 tuổi, Hà Nội) cùng chị gái và mẹ ra đường vui chơi đêm giao thừa. "Em thấy không khí giao thừa năm nay rất đặc biệt, không còn cảnh chen lấn nghẹt thở vì ai cũng lo ngại dịch Covid-19. Em cũng phải tránh những khu vực quá đông người và chỉ đi chụp ảnh một lúc rồi về nhà ngay", Hoài nói. 
Một đôi bạn trẻ đứng trên phố trao nhau nụ hôn vào thời khắc bước sang năm mới 2022.

Một đôi bạn trẻ đứng trên phố trao nhau nụ hôn vào thời khắc bước sang năm mới 2022.
Một đôi bạn trẻ đứng trên phố trao nhau nụ hôn vào thời khắc bước sang năm mới 2022. 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện