Đời sống - Xã hội

Hoa đào đóng băng giữa mùa xuân, du khách đổ xô ra miền Bắc "săn" tuyết

16:42, 20/02/2022
Nhiệt độ miền Bắc tiếp tục giảm trong những ngày tới và có thể xuất hiện băng tuyết. Nhiều nhiếp ảnh gia và du khách đã ra Bắc để "săn" tuyết.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên hôm nay (20-2), nhiều khu vực vùng cao của miền Bắc chìm vào giá rét, có nơi nhiệt độ xuống âm độ.

Sương giá bao phủ khắp nơi
Sương giá bao phủ khắp nơi

Đến hơn 14 giờ, nhiệt độ vào khoảng -3 độ C, rét buốt. Băng bao phủ cây cối, nhà cửa. Đường đóng băng, trơn trượt nên người dân rất khó đi lại. Lo phòng rét từ trước nên người dân đã đắp chăn cho trâu bò. 

Băng giá bao phủ cây cối ở Hà Giang

Theo chị Hiền, năm nay, trời giá rét hơn so với cùng thời điểm năm ngoái. Đến mùa xuân rồi mà hoa đào, mận vẫn bị đóng băng nên mọi người nói vui rằng mùa đông năm nay kết thúc muộn. 

Rét buốt khiến cho việc sinh hoạt, di chuyển của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với nhiều du khách và các nhiếp ảnh gia, đây là thời điểm hiếm có trong năm để ra Bắc "săn" tuyết và chiêm ngưỡng hình ảnh tuyệt đẹp về hoa đào, hoa mận nở trong băng. 

Nhiều nhiếp ảnh gia từ TP HCM đã ra miền Bắc từ nhiều ngày trước để chờ "săn" tuyết tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Phia Oắc (Cao Bằng), Sapa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang)...

Hoa đào đóng băng ở Hà Giang
Hoa đào đóng băng ở Hà Giang

Một số hình ảnh do cô giáo Lưu Thị Hiền chụp vào sáng nay tại Hà Giang:

Hoa đào đóng băng giữa mùa xuân Hà Giang
Hoa đào đóng băng giữa mùa xuân Hà Giang
 
Vườn đào chìm trong băng giá
Vườn đào chìm trong băng giá
 
Hoa mận cũng đóng băng
 
Vẻ đẹp khác lạ của hoa cỏ trong băng

 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện