Người dân vùng cao vui hội đón Xuân Nhâm Dần 2022

07:55, 04/02/2022
Từ ngày 2 đến 4/2 (ngày Mùng 2 đến ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán), đồng bào các dân tộc huyện vùng cao Kỳ Sơn nô nức vui Xuân Nhâm Dần 2022 với các trò chơi dân gian.
Người dân bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm vui hội đầu xuân Nhâm Dần 2022.

Tại bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm, địa bàn thuộc vùng xanh về dịch bệnh Covid-19 của huyện vùng cao Kỳ Sơn, bà con đồng bào Thái nơi đây đón Xuân Nhâm Dần 2022 với nhiều hoạt phong phú như: Múa lăm vông, kéo co, múa cồng chiêng, quảnh lòng và hái hoa dân chủ, bắt thăm và trả lời các câu hỏi về mùa xuân.

Vui kéo co giữa các cụm trong bản
Vui kéo co giữa các cụm trong bản
Múa hội cồng chiêng, hoạt động văn hóa truyền thyoongs của đồng bào Thái nói chung
Múa hội cồng chiêng, hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào Thái 
Bà con vui đón mùa xuân mới

Các hoạt động vui xuân đón Tết của đồng bào Thái bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm thu hút đông đảo bà con trong bản và các bản làng lân cận về chung vui.

Múa quảnh lòng của người Thái
Múa quảnh lòng của người Thái
bà con vui đón mùa xuân mới
Bà con vui đón mùa xuân mới
Bà con vui đón mùa xuân mới
Lễ hội chọi bò đầu năm mới 2022 của đồng bào Mông huyện Kỳ Sơn.

Tại các bản làng có đông đồng bào Mông sinh sống, bà con cũng có nhiều trò chơi truyền thống như: ném pao, múa kèn,… trong đó, lễ hội chọi trâu, chọi bò đặc biệt thu hút người dân.

Các hoạt động vui chơi dịp đầu xuân đã thu hút được đông đảo người dân về cùng chung vui.
Các hoạt động vui chơi dịp đầu xuân đã thu hút  đông đảo người dân tham gia

 

Lữ Phú

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện