Đời sống - Xã hội

2 vụ cháy lớn liên tiếp trong đêm ở TP.HCM

09:58, 18/04/2022
Tối 17/4, một ngọn lửa bùng phát từ bảng hiệu tiệm áo cưới, lửa lan nhanh vào tầng trệt tại căn nhà 2 tầng ở quận Phú Nhuận khiến người dân hốt hoảng. Rạng sáng nay, nhà xưởng bên cạnh KTX ĐH Sư phạm TP.HCM bốc cháy dữ dội...

Theo đó, khoảng 19h ngày 17/4, bảng hiệu tiệm áo cưới tại căn nhà 2 tầng trên đường Hồ Văn Huê (phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm này, 3 người bên trong kịp thời chạy ra ngoài nên may mắn thoát nạn. Trong phút chốc, ngọn lửa bao trùm và cháy lan vào tầng trệt.

Phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh dùng nhiều bình chữa cháy dập lửa nhưng không hiệu quả.

 Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Phú Nhuận nhận tin báo đã khẩn trương điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng thiêu rụi bảng hiệu và làm nhiều tài sản bị hư hỏng. Nguyên nhân đang được cơ quan công an làm rõ.

Khoảng 1h sáng nay (18/4), nhà xưởng rộng hơn 500m2 chứa nhiều nhựa, keo, bao bì… kế bên ký túc xá Đại học Sư phạm TP.HCM (531 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11) bốc cháy ngùn ngụt.

Hàng trăm sinh viên và người dân sống kế bên nhà xưởng hô hoán tháo chạy. Các sinh viên ôm theo tài sản lần lượt theo cầu thang bộ sơ tán khỏi ký túc xá trong đêm.

Cả khu vực bên cạnh ký túc xá chìm trong biển lửa.

Bên trong nhà xưởng có nhiều vật dụng dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Toàn bộ khu vực mất điện.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM đã đến hiện trường phối hợp lực lượng chữa cháy quận 11 chia thành nhiều hướng dập lửa. Xe thang phun nước từ trên cao vào phía trong nhà xưởng. Đến gần 3h, đám cháy đã được khống chế. Cảnh sát đang phối hợp cơ quan chức năng quận 11 thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân.

Theo Infonet

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện