Đời sống - Xã hội

Chạy máy phát điện trong nhà, con tử vong, mẹ và bà nguy kịch

17:20, 01/04/2022
Một gia đình ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên chạy máy phát điện trong nhà để sục khí ôxy nuôi chình làm một cháu trai chết, hai phụ nữ nguy kịch.

Chiều 1-4, Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên), cho hay cơ quan chức năng đang điều tra vụ ba người thương vong nghi do bị ngạt khí.

Theo Chủ tịch UBND huyện Tuy An, sáng sớm cùng ngày, người thân phát hiện bà Phạm Thị Hồng (72 tuổi), bà Trần Thị Mai (46 tuổi, con bà Hồng) và cháu Trần Đặng Đức Huy (13 tuổi, con trai bà Mai) nằm bất tỉnh trong nhà ở thôn Mỹ Long, xã An Dân, huyện Tuy An.

Người thân lo hậu sự cho cháu Huy.
Người thân lo hậu sự cho cháu Huy.

Ba người được đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tuy An. Tuy nhiên, cháu Huy đã tử vong. Bà Hồng và bà Mai được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên hiện vẫn đang nguy kịch, hôn mê sâu.

Thông tin ban đầu từ UBND xã An Dân cho biết tối 31-3, do cúp điện nên bà Mai nhờ người em rể nổ máy phát điện để sục khí ôxy hồ nuôi chình. Bà Hồng, bà Mai cung cháu Huy ngủ trong nhà, đóng cửa.

Sáng sớm 1-4, em rể bà Mai đến tắt máy phát điện thì phát hiện ba người đã bất động.

Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng ba người trên bị ngạt khí độc từ máy phát điện do cửa nhà đóng kín.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện