Đời sống - Xã hội

 Kỳ Sơn: Ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu” trẻ em mồ côi

08:22, 21/04/2022
Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Kỳ Sơn (HLHPN) vừa tổ chức ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu” nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Tại buổi lễ, Hội LHPN huyện Kỳ Sơn đã trao tiền hỗ trợ nhận nuôi em Lữ Văn Thìn, học sinh lớp 4, Trường tiểu học Chiêu Lưu 1, có hoàn cảnh hết sức khó khăn, mồ côi cha từ năm lên 3 tuổi, mẹ bỏ nhà đi không có tin tức, hiện em đang sống nương nhờ vào ông bà ngoại.

Gia đình ông bà của em Thìn thuộc diện hộ nghèo, ốm đau bệnh tật.

Qua chương trình Hội LHPN huyện Kỳ Sơn hỗ trợ em Lữ Văn Thìn, mỗi tháng 500 ngàn đồng, giúp em có thêm kinh phí sinh hoạt ở nhà hàng ngày, cho đến khi em tròn 18 tuổi.

Đây là mô hình đầu tiên, nhằm hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Kỳ Sơn.

Theo rà soát của Hội LHPN huyện Kỳ Sơn, hiện trên địa bàn huyện có 81 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa được hỗ trợ.

Trao quà và tiền hỗ trợ em Lữ Văn Thìn, bản Lưu Tiến xã Chiêu Lưu, mồ côi cha khi còn nhỏ, mẹ bỏ nhà đi.
 

Thông qua buổi lễ, Hội LHPN huyện Kỳ Sơn đã kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện, quyên góp kinh phí, đồ dùng học tập, quần áo, chăn màn … để hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kỳ Sơn,

 

Lữ Phú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện