Đời sống - Xã hội

Nổ nồi hơi ở Biên Hòa, 1 người chết, nhiều nhà hư hỏng

11:37, 17/06/2022
Chiếc nồi hơi cao khoảng 80 cm, đường kính 60 cm sau khi phát nổ bay lên cao rồi rơi xuống nhà hàng xóm cách đó khoảng 50 m và làm sập nóc nhà.

Sáng 17-6, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra nguyên nhân vụ nổ nồi hơi làm chị Nguyễn Thị Ngân (36 tuổi, ngụ phường Bửu Long) tử vong, nhiều căn nhà bị hư hại.

Hiện trường vụ nổ
Hiện trường vụ nổ

Tối 16-6, chị Ngân đang làm bánh cuốn thì đồng hồ hơi của nồi làm bánh bị tắt không sử dụng được nên chị đã điện thoại cho người nhà về kiểm tra.

Sau đó, người dân nghe tiếng nổ rất lớn, rung chuyển cả khu vực nên hốt hoảng chạy ra bên ngoài. Họ phát hiện nơi xảy ra sự việc là nhà chị Ngân, chiếc nồi hơi cao khoảng 80 cm, đường kính 60 cm sau khi phát nổ bay lên cao rồi rơi xuống nhà hàng xóm cách đó khoảng 50 m và làm sập nóc nhà.

Lực lượng chức năng tại hiện trường
Nồi hơi bị nổ
Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường

Căn nhà nơi xảy ra vụ nổ bị đổ sập và 3 căn nhà liền kế cũng bị đổ sụp tường, nhiều đồ vật hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, Công an TP Biên Hoà đã nhanh chóng đến hiện trường, khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Nguyễn Tuấn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện