Đời sống - Xã hội

Trung tá quân đội qua đời khi cứu trẻ đuối nước

16:27, 27/06/2022
Sau khi đưa được bé trai 14 tuổi vào bờ, Trung tá Bùi Văn Nhiên bị kiệt sức, sau đó qua đời tại bệnh viện.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng vừa báo cáo vụ việc Trung tá Bùi Văn Nhiên (SN 1969, nhân viên Phòng Chính trị, Nhà máy Z195, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) tử vong khi cứu người bị đuối nước. 

 

Theo đó, vào 6h40 ngày 26/6, tại bãi biển khu vực khách sạn Best Western Premier Sonasea Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, Trung tá Bùi Văn Nhiên phát hiện cháu Nguyễn Nhân Phúc Long (SN 2009, quê ở Bắc Ninh) bị đuối nước.

Anh Nhiên cùng một người khác lập tức bơi ra cứu cháu Long. Khi đưa được cháu Long lên bờ, Trung tá Nhiên bị kiệt sức. Lúc này, mọi người sơ cứu tại chỗ cho Trung tá Nhiên và cháu Long, sau đó đưa 2 người đến Bệnh Viện Dương Đông Phú Quốc để cấp cứu.

Cháu Long may mắn qua cơn nguy kịch, nhưng Trung tá Nhiên không qua khỏi.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện