Đời sống - Xã hội

Nhiều địa phương tổ chức thành công Đại hội Cựu chiến binh lần thứ VII

17:39, 19/07/2022
Ngày 19/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. 

* Hội CCB huyện Nghĩa Đàn có 24 tổ chức Hội cơ sở, 189 chi hội và hơn 8200 hội viên. Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ "trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới", trong nhiệm kỳ 2017- 2022, Hội CCB các cấp đã tập trung xây dựng hội ngày càng vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Hội CCB huyện đã làm tốt công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giúp nhau phát triển kinh tế. Hội đã phối hợp với các phòng chuyên môn, các ban, ngành tổ chức được 141 lớp tập huấn về chăn nuôi và trồng cây ăn quả cho hơn 1000 lượt hội viên, xây dựng thêm 58 mô hình so với đầu nhiệm kỳ, trong đó 20 cơ sở sản xuất kinh doanh do CCB làm chủ, hơn 1668 là CCB và thân nhân CCB có việc làm ổn định. Trong nhiệm kỳ có 2 hội viên được bình xét SXKD giỏi cấp trung ương, 16 đồng chí SXKD giỏi cấp tỉnh, 27 đồng chí cấp huyện và 76 đồng chí cấp xã; có 14/26 gia đình hội viên CCB huyện tham gia xây dựng mô hình vườn chuẩn NTM.

Hội CCB các cấp cũng ký ủy thác vay vốn NHCSXH với số tiền hơn 121 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ cho 2471 hộ CCB vay vốn phát triển kinh tế. Ngoài ra, các CCB còn được vận dụng vay nguồn quỹ hội giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, đã xóa 17 nhà tạm bợ dột nát. Ngoài ra Hội còn tham gia các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương.

a
Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Đàn phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB huyện phấn đấu 100% số hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; phát triển trên 98,3% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào tổ chức Hội; 100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng; hàng năm có trên 100% tổ chức Hội HTTNV, trên 95% hội viên đạt “Hội viên gương mẫu”, trên 95% số gia đình CCB đạt gia đình văn hoá; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống từ 0,3-0,5%...

Tặng Giấy khen cho các CCB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Tặng Giấy khen cho các CCB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu 26 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

a
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Hội khoá mới.
a
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Hội khoá mới.
BCH Hội khoá mới ra mắt tại Đại hội.
BCH Hội khoá mới ra mắt tại Đại hội.

Minh Thái

Phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, trong nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội CCB huyện Nam Đàn đã đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình tạo sức lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực.

Thực hiện việc sát nhập các tổ chức trong hệ thống chính trị, đến nay, toàn huyện hội có 24 hội, với 9.179 hội viên, tăng 503 hội viên. Thông qua phong trào thi đua hàng năm, hội viên gương mẫu đạt 95%; hàng năm có 95% cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% cơ sở hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB Nam Đàn tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng đội ngũ cán bộ hội cơ sở thực sự có năng lực, có phẩm chất, tâm huyết và trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng CCB huyện thực sự là lực lượng chính trị trung thành, đoàn kết, gương mẫu và đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo đại hội.
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 23 đồng chí; Bầu 8 đại biểu dự Đại hội Hội CCB tỉnh.

a
Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng BCH Hội nhiệm kỳ mới.

Tại kỳ họp lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Hội CCB huyện đã bầu đồng chí Đinh Xuân Minh giữ chức vụ Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022-2027.

Thuý Tình

* Trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện Tương Dương tham gia có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của địa phương; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, có nhiều mô hình điển hình có thu nhập từ 200 triệu đồng đến 1,7 tỷ đồng/năm.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Toàn Hội đã xóa được 189 nhà tạm bợ, dột nát cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn; Làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ hội. Cán bộ, hội viên ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt được 88 triệu đồng. Vận động ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid -19 cán bộ hội viên ủng hộ trên 500 triệu đồng.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên đã hiến 2.285m2 đất để xây dựng đường nông thôn, đóng góp 7.840 ngày công lao động và hiến các tài sản khác trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Cựu chiến binh huyện Tương Dương tiếp tục tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân, vận động hội viên nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CCB, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ tiếp theo.

a
Trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào hội nhiệm kỳ vừa qua.

Dịp này, lãnh đạo huyện Tương Dương, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào hội nhiệm kỳ vừa qua.

a
Bỏ phiếu bầu BCH Hội khoá mới.

Đại hội đã bầu 20 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027; 5 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu cựu chiến binh tỉnh Nghệ An. 

a
BCH Hội khoá mới ra mắt tại Đại hội.

Quỳnh Như - Đình Tỷ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện