Đời sống - Xã hội

Hưng Nguyên tổ chức Đại hội Hội chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt, tù đày lần thứ III

16:14, 18/08/2022
Sáng 18/8, huyện Hưng Nguyên tổ chức Đại hội Hội chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt, tù đày lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 
Toàn cảnh Đại hội

Hội chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Hưng Nguyên hiện có 24 đồng chí sinh hoạt trong 2 chi hội. Nhiệm kỳ qua, Hội đã làm tốt công tác tuyên tuyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Quan tâm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, Hội đã phối hợp với Huyện đoàn và các nhà trường tổ chức giao lưu truyền thống, kể chuyện chiến trường xưa cho các em học sinh. Bên cạnh đó, Hội đã tự nguyện đóng góp hàng trăm ngày công để xây dựng NTM, ủng hộ đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt, ủng hộ quỹ phòng chống Covid huyện với số tiền 3,5 triệu đồng.

.Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội luôn làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, thường xuyên thăm hỏi động viên các hội viên; tổ chức các chuyến về nguồn, thăm lại nơi bị giam giữ tù đày ở Phú Quốc; tặng quà nhân dịp lễ tết cho Hội viên; Trợ cấp khó khăn cho Hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 3 chiếc xe lăn cho hội viên. Hàng năm, Hội đã tổ chức cho các Hội viên nghỉ dưỡng tại Bệnh viện phục hồi chức năg tại Cửa Lò.

Ra mắt BCH khóa mới.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sỹ Cách mạng luôn giữ vững bản lĩnh Chính trị, gương mẫu chấp chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy định của địa phương, không ngừng xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thành - Chủ tịch Hội bắt tù đày tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho cá nhân.

Bên cạnh đó, thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho Hội viên; Xây dựng mối đoàn kết trong hội, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước xây dựng điển hình tiên tiến trong hội viên trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng NTM; Tăng cường phối hợp UBMTTQ, đoàn thanh niên, các ban ngành, cơ quan đơn vị trên địa bàn thực hiện các phong trào do các tổ chức đề ra; Làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội.

Lãnh đạo huyện trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân.
Huyện hội trao Giấy khen cho các cá nhân.

Đại Hội Hội chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù đày lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu ra 3 đồng chí vào Ban chấp hành khoá mới.

Dịp này, Tỉnh Hội tặng Giấy khen cho 2 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 1 tập thể 2 cá và 4 cá nhân được Huyện Hội tặng giấy khen nhân hoàn thành xuất sắc công tác hội trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện