Đời sống - Xã hội

Công ty Thủy điện Bản Vẽ mang "Trung thu yêu thương" đến với trẻ em nghèo Thanh Chương

20:37, 08/09/2022
Tối 8/9, Công ty Thủy điện Bản Vẽ phối hợp với UBND huyện Thanh Chương, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức đêm hội "Trung thu yêu thương" cho các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại hai xã Ngọc Lâm và Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Đông đảo các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã Ngọc Lâm, Thanh Sơn tham gia đêm hội Trung thu yêu thương.

Tại đêm hội "Trung thu yêu thương", Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã tặng 40 suất quà, với trị giá gần 20 triệu đồng cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

 
Đêm hội đã diễn ra sôi nổi với các tiết mục biểu diễn hấp dẫn, đặc sắc.
Câc em nhỏ được xem màn múa lân đặc sắc.

Các cháu thiếu nhi được xem sân khấu hóa kể chuyện sự tích chú Cuội - Chị Hằng, xem biểu diễn múa lân, các tiết mục văn nghệ sôi nổi, tham gia các hoạt động trò chơi có thưởng và nghi thức rước đèn, phá cỗ, nhận quà Trung thu.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương phát biểu tại đêm hội.

Đây là chương trình thường niên của Công ty Thủy điện Bản Vẽ, với mục đích mang yêu thương, sự sẻ chia của tập thể đơn vị đến với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại hai xã Ngọc Lâm, Thanh Sơn huyện Thanh Chương.

Các đại biểu tham dự.

Qua đó, góp phần thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Công ty đối với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao 32 triệu đồng ủng hộ Tết trung thu và năm học mới cho UBND huyện Thanh Chương.
Ông Phan Sỹ Hiền - Phó Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An trao thư cảm ơn cho Công ty Thủy điện Bản Vẽ.

Đêm hội “Trung thu yêu thương”  là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, nhằm tạo điều kiện cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng có dịp được gặp gỡ, giao lưu, khuyến khích các em học tập, rèn luyện xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao 40 suất quà, với trị giá gần 20 triệu đồng cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.
Các đại biểu cùng phá cỗ trung thu với các em nhỏ.

Thông qua hoạt động này để cho gia đình, cộng đồng thấy được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện