Đời sống - Xã hội

MTTQ, Hội Phụ nữ huyện Noọng Hét (CHDCND Lào) và Kỳ Sơn trao đổi kinh nghiệm

16:42, 09/09/2022
Trong 2 ngày 8-9/9, Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) - Hội Phụ nữ (HPN) huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào đã có chuyến thăm hữu nghị và trao đổi kinh nghiệm với MTTQ - Hội LHPN huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, giao lưu trao đổi giữa hai bên.

Trong chương trình công tác, đoàn có buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong công tác Mặt trận – Hội phụ nữ; Dâng hương tại di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đền Pu Nhạ Thầu; tham quan các mô hình phát triển kinh tế như dệt thổ cẩm, Du lịch sinh thái cộng đồng tại các xã Phà Đánh, Huồi Tụ, Mường Lống…

Toàn cảnh buổi toạ đảm.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại buổi tọa đàm, đại diện 2 bên đã báo cáo về tình hình hoạt động của Mặt trận, Hội phụ nữ thời gian qua. Các đại biểu đã cùng nhau thống nhất tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân ở mỗi nước phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Lào - Việt Nam nói chung, huyện Noọng Hét – Kỳ Sơn nói riêng vì sự phát triển chung của hai đất nước, hai huyện; Cùng nhau phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác của Chính phủ Lào và Việt Nam trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, văn hoá, khoa học, giáo dục, y tế, môi trường…; Khuyến khích các địa phương của 2 huyện dọc theo tuyến biên giới cùng nhau thắt chặt đoàn kết, hợp tác và tương trợ lẫn nhau trong tất cả các lĩnh vực; giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, cùng nhau xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị; đồng thời, khuyến khích các hình thức hợp tác hữu nghị giữa chính quyền địa phương, Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể của 2 huyện…

Đoàn công tác huyện Noọng Hét (Xiêng Khoảng, CHDCND Lào) tặng quà MTTQ huyện Kỳ Sơn.
Hội Phụ nữ hai huyện cùng trao những món quà lưu niệm.

Chia tay sau khi tham quan các mô hình kinh tế tại các xã Phà Đánh, Huồi Tụ, Mường Lống, thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch MTTQ huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào cảm ơn sự tiếp đón thân tình, nồng hậu của lãnh đạo Ủy ban MTTQ – Hội LHPN huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An dành cho đoàn. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và Hội Phụ nữ 2 huyện sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực nhằm duy trì và phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung và huyện Noọng Hét - huyện Kỳ Sơn nói riêng…

a
Thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào.

Thay mặt lãnh đạo MTTQ và Hội LHPN huyện Kỳ Sơn, Chủ tịch MTTQ huyện bày tỏ sự vui mừng được tiếp đón Đoàn công tác; Đồng thời khẳng định, trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh triển khai các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực, góp phần thắt chặt, khăng khít hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Đền Pu Nhạ Thầu.
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Đền Pu Nhạ Thầu.

Dịp này, MTTQ và Hội Phụ nữ hai huyện đã trao nhau những món quà ý nghĩa.

Tình Dương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện