Đời sống - Xã hội

Tương Dương nhiều tuyến đường bị sạt lở

10:55, 30/09/2022
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ ngày 28-29/9, trên địa bàn huyện Tương Dương xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ra sạt lở đất làm thiệt hại đến tài sản, nhà cửa của nhân dân.

Tính đến sáng 30/9, huyện Tương Dương có 57 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất gây ra, trong đó phải di dời khẩn cấp 4 ngôi nhà, 30 ngôi nhà bị đất đá vào nhà; 1 điểm trường, và ủy ban nhân dân xã bị ngập.

Sạt lở tại  địa phận bản Pá Khốm xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương.

Ngoài ra, toàn huyện có 33 con gia súc, gia cầm bị chết do ngập úng và lũ cuốn trôi, gần 30 hecta lúa, hoa màu bị ngập úng. Các tuyến đường quốc lộ 7A, Quốc lộ 48C, Tỉnh lộ, huyện lộ bị sạt lở nghiêm trọng, riêng xã Tam Hợp bị cô lập trong nhiều giờ đồng hồ do nước ở các điểm cầu tràn quá lớn. Rất may không có thiệt hại về người.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn huyện Tương Dương kiểm tra và chỉ đạo khắc phục.

Trước tình hình đó, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn huyện Tương Dương đã chỉ đạo các địa phương huy động 4 tại chỗ khẩn trương khắc phục hậu quả, tuyên truyền cho nhân dân hạn chế đi lại trong thời điểm mưa bão, không đánh bắt cá, vớt củi tại khe suối trong thời điểm mưa bão.

Đình Tỷ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện