Đời sống - Xã hội

Người Việt thu nhập bình quân 6,7 triệu đồng/tháng

15:25, 06/10/2022
Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý III/2022 là 6,7 triệu đồng, tăng 143.000 đồng so với quý trước.

Sáng 6/10, Tổng cục Thống kê tổ chức họp báo công bố tình hình lao động việc làm quý III và 9 tháng năm 2022.

Lãnh đạo Tổng cục Thống kê đánh giá, thị trường lao động việc làm nước ta trong quý III năm nay tiếp tục duy trì đà phục hồi. Lực lượng lao động, số người có việc làm, thu nhập bình quân tháng đều tăng, trong khi tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên các quý, giai đoạn 2020-2022 (Đơn vị tính: Người).
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên các quý, giai đoạn 2020-2022 (Đơn vị tính: Người).

Quý III/2022, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là gần 52 triệu người, tăng hơn 0,2 triệu người so với quý trước và tăng 2,8 triệu người so với cùng kỳ năm trước - thời điểm dịch COVID ảnh hưởng nặng nề đối với thị trường lao động trong nước.

Tính chung 9 tháng, lực lượng lao động từ 15 tuổi đạt 51,6 triệu người, cao hơn 1,2 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý III/2022, cả nước còn hơn 4,4 triệu người từ 15 tuổi trở lên chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, giảm gần một nửa (3,6 triệu người) so với quý trước. Chiếm tỷ lệ cao nhất trong số này là lao động bị giảm thu nhập (3,6 triệu người).

Thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý III là 6,7 triệu đồng, tăng 143.000 đồng so với quý trước.

Bên cạnh mặt tích cực, quý III/2022, vẫn còn khoảng 1 triệu người thất nghiệp, khoảng hơn 870.000 người thiếu việc làm.

Ba vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 (Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung) trong năm 2021 đã ghi nhận mức phục hồi mạnh. Đặc biệt, Đông Nam Bộ ghi nhận quy mô lao động có việc làm tăng rất mạnh, thêm 1,6 triệu người có việc làm so với cùng kỳ năm trước.

Hai vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, mặc dù quy mô lao động chưa đạt được về mức như trước khi có dịch COVID-19 nhưng vẫn ghi nhận mức tăng khá cao so với cùng kỳ năm 2021.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện