Đời sống - Xã hội

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 2/12: Bắc Bộ chìm trong giá rét, Trung Bộ mưa to

07:21, 02/12/2022
 Dự báo thời tiết ngày 2/12, Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại dưới 5 độ C, các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (2/12), mặc dù tăng nhiệt nhẹ nhưng miền Bắc vẫn chìm trong khối không khí lạnh cường độ mạnh, trời rét đậm, có nơi rét hại.

Từ 2/12 đến 4/12, Quảng Bình đến Bình Thuận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Cụ thể, từ 7h ngày 2/12 đến 7h ngày 4/12, Quảng Trị đến Quảng Ngãi tổng lượng mưa dao động 80-130 mm, có nơi trên 160 mm, Quảng Bình và từ Bình Định đến Bình Thuận 50-100 mm, có nơi trên 120 mm. 

Bắc Bộ rét đậm, Trung Bộ mưa lớn. 
Bắc Bộ rét đậm, Trung Bộ mưa lớn. 

Ngày 4/12 đến 5/12, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 120 mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Điểm tin thời tiết chi tiết từng vùng, khu vực trong ngày hôm nay

Hà Nội mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ sáng mưa rải rác và có nơi có dông, sau mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, khu Tây Bắc 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, vùng núi sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 10-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) mưa vài nơi. Phía Nam mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-20 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27 độ C, phía Nam 27-29 độ C.

Các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên mưa rào và rải rác dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C. 

Khu vực Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, miền Tây cục bộ mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện