Đời sống - Xã hội

Nhiều nhà tốc mái, cột điện đổ trong trận mưa dông ở Đồng Nai

08:15, 25/04/2023
Trận mưa dông lớn đã làm tốc mái tôn của một số phòng trọ và nhà dân, gãy nhiều trụ điện, gây hư hại nhiều hoa màu ở Đồng Nai.

Chiều tối 24/4, một cơn mưa lớn kèm gió mạnh xảy ra tại các huyện, thành phố ở Đồng Nai khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, gãy trụ điện, mất điện diện rộng và ngập cục bộ.

Ghi nhận của PV VietNamNet, cơn mưa lớn đã làm tốc mái tôn của một số phòng trọ, nhà dân và hư hại nhiều hoa màu. 

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở Đồng Nai.
Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở Đồng Nai.

Cụ thể, tại huyện Trảng Bom, gió mạnh cũng khiến nhiều cây cối ngã đổ, một số trụ điện bị gãy gây mất điện diện rộng. Đặc biệt, mưa lớn cũng khiến một trạm thu phát sóng BTS trên nóc nhà dân tại xã Hố Nai 3 bị gãy đổ xuống đất. Đồng thời, nhiều xã trên địa bàn huyện Trảng Bom cũng xuất hiện mưa đá, những viên đá to bằng ngón tay cái.

Còn tại TP. Biên Hòa, mưa lớn gây ngập một số khu vực như ngã ba Phát Triển, ngã ba Trảng Dài... khiến nhiều phương tiện chết máy, vất vả lội nước vào giờ tan ca. Gió mạnh, nguy hiểm khiến nhiều khu vực mất điện diện rộng kéo dài khoảng 45 phút.

 

 
Cột thu phát sóng và cột điện cũng bị gãy trong cơn dông.

Tại huyện Long Thành, gió mạnh kèm dông lốc khiến bụi từ công trường sân bay Long Thành kéo lên thành cột bụi cao hàng chục mét, bao phủ một vùng trời các xã ven khu vực công trường này.

Mưa và gió lớn cũng gây thiệt hại nhiều cây ăn trái đang vào mùa thu hoạch.

Theo Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai, thời tiết đang vào giai đoạn chuyển mùa nên các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá… thường xuyên xảy ra. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Theo Zing

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện