Đời sống - Xã hội

Giông lốc sau đợt nắng như đổ lửa gây nhiều thiệt hại ở Huế, Quảng Trị

17:23, 08/05/2023
Giông lốc xảy ra sau đợt nắng nóng như đổ lửa ở Huế, Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa bị đổ ngã, nhà cửa tốc mái, tàu cá bị chìm.

Sáng 8/5, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCCC&TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn cùng giông lốc, gió mạnh xảy ra vào chiều tối 7 và rạng sáng 8/5 đã gây nhiều thiệt hại tại các địa phương.

Đợt mưa lớn cùng giông, lốc, gió mạnh trên xảy ra sau đợt nắng nóng như đổ lửa những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Cột điện bị đổ ngã tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Cột điện bị đổ ngã tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Theo báo cáo nhanh từ huyện Vĩnh Linh, đợt giông lốc, gió mạnh nói trên đã khiến 1 trang trại chăn nuôi ở xã Vĩnh Lâm và nhiều nhà cửa của người dân trên địa bàn bị tốc mái; 2 cột điện ở xã Vĩnh Lâm bị gãy đổ và 37ha lúa sắp đến kỳ thu hoạch của người dân xã Vĩnh Hòa bị đổ ngã.

Hai thuyền đánh cá của ngư dân xã Vĩnh Thái bị giông lốc đánh chìm cách bờ biển khoảng 400m đã được lực lượng chức năng đưa vào bờ và không có thiệt hại về người.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, giông lốc cũng đã làm 2 tàu cá gặp nạn, trong đó có một tàu bị chìm hẳn.

Tàu cá bị chìm ở Thừa Thiên Huế
Tàu cá bị chìm ở Thừa Thiên Huế

Trước đó, vào khoảng 3h40 sáng cùng ngày (8/5), tàu cá mang số hiệu TTH- 91075 do ông Trương Viết Hiệp (trú thôn An Dương 1, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) làm thuyền trưởng và tàu cá mang số hiệu TTH- 92349 do ông Phan Văn Liền (trú thôn An Dương 3, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) làm thuyền trưởng, đang neo đậu ở khu vực biển xã Phú Thuận.

Lúc này, giông lốc gây gió, sóng lớn đã đánh chìm tàu cá của ông Trương Viết Hiệp và đánh dạt tàu cá của ông Phan Văn Liền lên bờ.

Thời điểm trên, trên 2 tàu cá TTH- 91075 và TTH- 92349 có 8 ngư dân nhưng rất may không thiệt hại về người.

Sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An điều động 2 tổ công tác gồm 10 chiến sĩ phối hợp với chính quyền xã Phú Hải và Phú Thuận triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

Đến sáng 8/5, lực lượng chức năng đang tiến hành trục vớt tàu cá bị chìm và lai dắt thành công tàu cá bị đánh dạt lên bờ trở lại biển.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện