Khởi công xây dựng “Bể nước quân dân” tại Tương Dương

10:53, 29/06/2023
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2023) và 35 ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/32023), sáng 29/6,  Đồn Biên phòng Nhôn Mai (BĐBP Nghệ An) phối hợp Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội và xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương đã tiến hành khởi công xây dựng “Bể nước quân dân” tại bản Na Lợt.
Quang cảnh lễ khởi công.

Bản Na Lợt, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương là địa bàn thường xuyên thiếu nước sạch, nước sinh hoạt, đặc biệt là vào mùa khô. Chính vì vậy, việc xây dựng công trình sẽ cung cấp nguồn nước sạch cho 61 hộ với gần 250 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Khơ mú ở đây; góp phần cải thiện đời sống sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe cho bà con trước mắt cũng như lâu dài.

Thượng tá Phan Thanh Hồng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Nhôn Mai phát biểu tại lễ khởi công.

Theo đó, công trình bao gồm 1 bể nước có dung tích 30m3, 20 bình đựng nước chứa được 1.000 lít nước cùng với hệ thống đường ống dẫn nước. Tổng trị giá công trình trên 150 triệu đồng, số kinh phí này do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội hỗ trợ; Đồn Biên phòng Nhôn Mai ủng hộ ngày công, trực tiếp thiết kế xây dựng.

Các đại biểu làm lễ động thổ khởi công xây dựng công trình.

Dịp này, Đồn biên phòng Nhôn Mai còn hỗ trợ dân bản khôi phục, sửa chữa một số hạng mục bể nước trên địa bàn đã xuống cấp để bà con tiếp tục sử dụng.

Các chiến sỹ biên phòng cùng với bà con dân bản vận chuyển vật liệu xây dựng công trình.
 
Công trình do các chiến sỹ Đồn Biên phòng Nhôn Mai ủng hộ ngày công, trực tiếp thiết kế xây dựng.

Những việc làm trên của các chiến sỹ Đồn Biên phòng Nhôn Mai vô cùng ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ khó khăn trên địa bàn đơn vị đứng chân. Từ đó, tăng cường sự đoàn kết giữa nhân dân và bộ đội biên phòng; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Hiến Chương

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện